Chủ nhật, 28/04/2024 04:29 (GMT+7)

Miền Trung nóng nhất tới 39 độ

MTĐT -  Thứ năm, 17/05/2018 13:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong khi miền Bắc duy trì 35-37 độ thì miền Trung tăng nhiệt, cao nhất hôm qua ở Con Cuông (Nghệ An) lên 39 độ.

Bốn ngày nay miền Bắc nắng nóng 35-37 độ C. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ghi nhận hôm qua nóng nhất miền Bắc là Hòa Bình tới 38 độ. Năm trạm khí tượng của Hà Nội mức nhiệt 35-36 độ C.

Trong khi đó nhiệt độ miền Trung tăng nhanh, nhất là các huyện miền núi phía Tây. Hôm qua, Con Cuông (Nghệ An) lên tới 39 độ, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 38 độ, Đông Hà (Quảng Trị) xấp xỉ 38 độ, tăng một độ so với hôm trước…

Do vẫn chịu ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây kết hợp hiệu ứng phơn, hôm nay miền Bắc tiếp tục nắng nóng 35-37 độ. Riêng miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên phổ biến 36-39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 từ 12-16h.

Người dân miền Trung đang trải qua đợt nắng nóng bắt đầu từ đầu tuần. Ảnh: Hoàng Táo.

Hà Nội trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất hôm nay khoảng 36 độ C. Đây là mức nhiệt đo trong lều khí tượng, có mái che, thực tế ngoài trời cao hơn khoảng 2-4 độ C, tùy điều kiện địa hình.

Từ mai 18/5, nắng nóng ở miền Bắc sẽ dịu dần, riêng miền Trung kéo dài đến ngày 21-22/5.

Chuyên gia khí tượng cảnh báo, những ngày nắng nóng, hiện tượng đối lưu khí quyển diễn ra mạnh, gây mưa giông vào chiều tối. Trong cơn giông, mưa đá, gió giật mạnh có thể xuất hiện.

Từ thứ hai 14/5, miền Bắc và miền Trung bước vào đợt nắng nóng thứ hai trong năm nay. Đợt đầu tiên ngày 7-8/5, mức nhiệt cao nhất tại miền Bắc là hơn 38 độ (ghi nhận ở Hà Nội).

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, giống quy luật nhiều năm, tháng 6 và 7 sẽ là cao điểm mùa nắng nóng. Tuy nhiên, mức nhiệt cao nhất năm nay khó vượt ngưỡng năm ngoái (ngày 4/6/2017, Hà Nội trên 42 độ).

Dự báo, hè 2018 nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc khoảng 39, vùng núi như Sơn La, Hòa Bình và những nơi có hiệu ứng đô thị như Hà Nội, có thể nóng 39-40 độ C. Tại miền Trung, một số nơi có thể đạt 41-42 độ C.

Theo VNE

Bạn đang đọc bài viết Miền Trung nóng nhất tới 39 độ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề