Chủ nhật, 28/04/2024 18:15 (GMT+7)

Môi trường kinh doanh mới cho các doanh nghiệp Việt kiều

PV -  Thứ năm, 09/11/2017 08:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 10/11/2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra buổi đối thoại giữa doanh nghiệp Việt kiều với Cục Thuế và Cục Hải quan TP.HCM.

Lúc 8 giờ sáng thứ Sáu, ngày 10/11/2017 tại Trung tâm Hội nghị Thành phố Hồ Chí Minh, số 272 đường Võ Thị Sáu, phường 7, Quận 3, TP. HCM sẽ diễn ra buổi đối thoại giữa doanh nghiệp Việt kiều với Cục Thuế và Cục Hải quan TP.HCM.

Theo thông cáo báo chí, ông Trần Ngọc Tâm - Cục trưởng Cục Thuế và ông Đinh Ngọc Thắng – Phó Cục trưởng Cục Hải quan sẽ lắng nghe và hướng dẫn, giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn của kiều bào trong quá trình hoạt động kinh doanh, tạo cơ hội giao lưu, gặp gỡ lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm sống và làm việc tại TP.HCM của các doanh nhân, doanh nghiệp kiều bào.

Ảnh minh họa

Ghi nhận từ số liệu đăng ký cho biết buổi đối thoại đã nhận được sự xác nhận tham dự của gần 70 doanh nghiệp, kiều bào thuộc các lĩnh vực xuất nhập khẩu, sản xuất, thương mại, xây dựng, dịch vụ… đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ; cùng các sở, ban ngành và đại diện Ban Liên lạc kiều bào 24 quận huyện của Thành phố.

Hiện nay có khoảng 1.000 doanh nghiệp có vốn của người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư tại TP.HCM với tổng số vốn điều lệ gần 40.000 tỷ đồng (tương đương 1,8 tỷ USD), có hơn 120 dự án đầu tư nước ngoài của kiều bào, với tổng vốn 260 triệu USD được phép hoạt động theo hình thức đầu tư nước ngoài.

Các dự án của kiều bào tập trung vào các lĩnh vực như đầu tư xây dựng hạ tầng, xử lý môi trường, trung tâm thương mại… đã góp phần làm cho diện mạo đô thị ngày càng hiện đại, văn minh.

Những năm qua, TP.HCM đã có nhiều biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp kiều bào về đầu tư kinh doanh trong nước, tổ chức kết nối giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp kiều bào…

Bạn đang đọc bài viết Môi trường kinh doanh mới cho các doanh nghiệp Việt kiều. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.