Thứ sáu, 26/04/2024 13:02 (GMT+7)

Khí thải gia tăng, chất lượng không khí Hà Nội xấu trở lại

MTĐT -  Chủ nhật, 03/05/2020 16:50 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chất lượng không khí trên địa bàn TP Hà Nội trong tuần vừa qua có xu hướng xấu hơn so với tuần trước, cụ thể là số ngày AQI ở mức tốt giảm mạnh trong khi số ngày AQI ở mức kém tăng lên.

Theo đại diện Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở TN&MT) Hà Nội, CLKK trên địa bàn TP Hà Nội trong tuần vừa qua có xu hướng xấu hơn so với tuần trước, cụ thể là số ngày AQI ở mức tốt giảm mạnh trong khi số ngày AQI ở mức kém tăng lên, đã xuất hiện ngày có AQI ở mức xấu. Chỉ số AQI1 tại các trạm quan trắc dao động từ 47 - 164.

Tại các trạm quan trắc không khí nền đô thị như Trung Yên 3, Kim Liên, Tân Mai, Mỹ Đình và Tây Mỗ, trong tuần này AQI đã tăng cao hơn với tuần trước, số ngày tốt giảm đi, số ngày kém tăng lên và xuất hiện ở tất cả các trạm.

Với 2 điểm quan trắc CLKK giao thông tại UBND phường Minh Khai và Phạm Văn Đồng, là 2 khu vực chịu nhiều tác động từ các phương tiện giao thông. Tuần này chỉ số AQI cũng tăng cao so với tuần trước. Chỉ số CLKK cao nhất tại 2 trạm này trong tuần đều là 164 và 157 (cao hơn tuần trước đó).

Đối với các trạm quan trắc nội đô như Hoàn Kiếm, Hàng Đậu và Thành Công, CLKK của tuần này cũng có xu hướng xấu đi so với tuần trước, không còn trạm nào có CLKK ở mức tốt, thay vào đó AQI của các trạm ở mức trung bình và kém. Cụ thể, AQI ở mức kém ở ba trạm dao động từ 42,9% (trạm Hoàn Kiếm) đến 71,9% (trạm Hàng Đậu).

Theo ông Phạm Hải Dương, cán bộ Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội, trong tuần qua, Hà Nội cơ bản đã kiểm soát được dịch Covid-19, hoạt động của người dân dần trở lại bình thường, điều này khiến lượng phương tiện tham gia giao thông tăng đáng kể dẫn tới gia tăng lượng khí thải ra môi trường.

Cùng với đó là tác động của hiện tượng thời tiết cực đoan khiến các chất gây ô nhiễm không khuếch tán được nên có những ngày chỉ số AQI đều ở mức kém và xấu.

Điển hình như từ đêm 28/4, tốc độ gió giảm (0,1-1m/s), gần như tĩnh gió, bụi phát sinh từ nội đô và một phần được vận chuyển từ bên ngoài vào, bị chặn bởi các tòa nhà cao tầng, không thể phát tán để pha loãng, tạo ra lớp bụi dày đặc tập trung tại Hà Nội.

Đặc biệt, vào giờ cao điểm sáng 29/4, khi lượng xe lưu thông lớn, các hoạt động khác trong nội đô đồng loạt gia tăng, khiến nhiều khu vực, chất lượng không khí ở mức xấu.

Trong tình trạng chất lượng không khí và dịch bệnh như hiện nay, Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội khuyến cáo, tất cả người dân hạn chế ra ngoài. Nhóm nhạy cảm như người già, trẻ em và người mắc bệnh hô hấp hoặc bệnh tim mạch không nên ra khỏi nhà; người dân nên trang bị khẩu trang đạt chuẩn để chống bụi PM2.5.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Khí thải gia tăng, chất lượng không khí Hà Nội xấu trở lại. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.