Thứ hai, 29/04/2024 10:44 (GMT+7)

Mùa hè năm nay sẽ đến muộn, không nắng gắt như năm 2017

MTĐT -  Thứ năm, 15/03/2018 14:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo dự báo mùa hè năm nay sẽ đến muộn và không nóng gắt như năm 2017, nhưng bão và ATNĐ sẽ xuất nhiều.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, nhiệt độ trung bình trong các tháng tiếp theo của năm 2018 trên toàn quốc phổ biến phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ có xu hướng xuất hiện muộn hơn và mức độ không gay gắt như trong năm 2017.

Trong khi đó, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền trong năm 2018 có khả năng tương đương so với trung bình nhiều năm, cụ thể sẽ có khoảng 12-13 cơn hoạt động trên Biển Đông và khoảng 5-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.

Vào thời kỳ đầu mùa, bão và ATNĐ có xu hướng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm ở khu vực phía Bắc Biển Đông và xu hướng sẽ dịch dần về phía nam Biển Đông trong những tháng cuối năm 2018. Khả năng bão và ATNĐ ảnh hưởng nhiều hơn tới khu vực Trung Bộ.

Ảnh minh họa: Internet.

Về mưa và nhiệt độ, mùa mưa nhìn chung có xu hướng đến sớm ở các khu vực trên phạm vi toàn quốc, các tháng đầu năm 2018 mưa trái mùa có khả năng xuất hiện ở khu vực phía Nam.

Lượng mưa từ tháng 4 – 6/2018 ở Bắc Bộ có khả năng ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn so với trung bình nhiều năm, các tháng 2, 3 và tháng 7 ở mức xấp xỉ hoặc thấp hơn TBNN cùng thời kỳ.

Khu vực từ Trung Bộ từ tháng 2-7/2018 phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ tháng 2-5/2018 lượng mưa cao hơn TBNN, trong đó các tháng mùa khô có khả năng xuất hiện các đợt mưa trái mùa; từ tháng 6 - 7 lượng mưa phổ biến xấp xỉ Ttrung bình nhiều năm.

Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc trong 6 tháng đầu năm 2018 có xu hướng dao động ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Trước đó, trao đổi với báo chí về bức tranh thời tiết năm 2018, ông Hoàng Phúc Lâm, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng hạn vừa hạn dài cho biết: “Bức tranh thời tiết năm 2018, hiện tượng ENSO đã chuyển sang pha lạnh - La Nina (hiện tượng nước biển lạnh đi so với bình thường, đây là một hiện tượng trái ngược lại với hiện tượng El Nino-hiện tượng nước biển nóng lên) sẽ còn duy trì trong 3-4 tháng đầu năm 2018.

La Nina sẽ tác động trong nửa đầu năm 2018, sau đó là sự xuất hiện của pha ENSO trung tính (ENSO là tên viết tắt để chỉ sự xuất hiện đồng thời của hai hiện tượng là El Nino, La Nina và dao động Nam (Southern Osillation - SO).

Chính vì những tác động của hiện tượng La Nina và ENSO mà năm nay, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp tới Việt Nam sẽ tương đương, thậm chí nhiều hơn so với trung bình nhiều năm.

Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia trong tháng 1 đến nửa đầu tháng 3/2018 trên khu vực Biển Đông đã xuất hiện 1 cơn bão (Bão số 1) trong tháng 01/2018 và 1 áp thấp nhiệt đới (ATNĐ tháng 2) trong tháng 02/2018; Cả hai cơn bão số 1 và ATNĐ tháng 2 này đều hoạt động trên khu vực phía Nam Biển Đông và không ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Từ tháng 1 đến nửa đầu tháng 3/2018 đã xảy ra 7 đợt không khí lạnh và đã gây ra 2 đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng tại các tỉnh Miền Bắc; đáng chú ý là đợt không khí lạnh mạnh từ cuối tháng 1 sang đầu tháng 2/2018 đã gây ra đợt rét đậm, rét hại kéo dài 13 ngày (từ ngày 28/1 - 9/2).

P.V (tổng hợp theo VOV, LĐ)

Bạn đang đọc bài viết Mùa hè năm nay sẽ đến muộn, không nắng gắt như năm 2017. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.