Chủ nhật, 28/04/2024 05:00 (GMT+7)

Dự báo thời tiết 14/3: Miền Bắc dứt mưa, hửng nắng

MTĐT -  Thứ tư, 14/03/2018 06:42 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các tỉnh miền Bắc chỉ còn mưa rải rác một vài nơi vào buổi sáng, đến trưa chiều, trời hửng nắng khi nhiệt độ tăng thêm 1-3 độ C.

Yếu tố gây mưa là rãnh gió tây di chuyển ra biển, kéo theo mây dông nên miền Bắc chuyển nắng ráo trở lại. Thậm chí khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay còn bừng nắng mạnh, tăng thêm 2-4 độ C lên mức 23-26 độ.

Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào một số nơi vào sáng sớm, đến trưa chiều trời hửng nắng, cao nhất tại Hà Nội lên mức 24 độ.

Miền Bắc nắng ấm áp


Trạng thái nắng ráo sẽ còn duy trì ở miền Bắc trong 2 ngày tới, từ thứ 7 trời lại chuyển mưa dông, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội không quá 25 độ.

Các tỉnh Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế đêm qua có mưa dông, nhưng hôm nay trời nắng ấm 24-28 độ C. Sau đó chiều tối lại chuyển mưa rào và dông rải rác, đêm se lạnh 17-20 độ C.

Đà Nẵng vào đến Tây Nguyên nắng từ sớm nhưng không quá gắt, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 28-31 độ C. Về đêm, khu vực Trung và Nam Trung Bộ mát mẻ 20-25 độ, riêng Tây Nguyên se lạnh 16-19 độ C.

Nam Bộ tiếp tục nắng nóng với mức nhiệt 35 độ ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM, các tỉnh Tây Nam Bộ cũng lên mức 34 độ. Từ mai, nắng nóng tại Nam Bộ sẽ dịu dần, tại TP.HCM giảm còn 33-34 độ, đến ngày 16-17 sẽ giảm tiếp xuống còn 31-32 độ.

Theo Vietnamnet

Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết 14/3: Miền Bắc dứt mưa, hửng nắng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề