Chủ nhật, 28/04/2024 00:37 (GMT+7)

Mùng 1 tháng cô hồn, người xưa kiêng kỵ gì?

MTĐT -  Thứ năm, 01/08/2019 09:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Người xưa quan niệm tháng 7 âm lịch là tháng của người âm, còn gọi là tháng cô hồn. Vì vậy mùng 1 tháng cô hồn cần kiêng kỵ rất nhiều điều.

Kiêng kỵ tháng cô hồn

Trong tín ngưỡng dân gian của người Việt, tháng 7 âm lịch còn gọi là tháng cô hồn.

Tên gọi này có nguồn gốc từ tích Diêm Vương cho mở Quỷ môn quan từ ngày 2/7 âm lịch hàng năm, để những vong hồn lang thang, không nơi nương tựa được trở lại cõi trần, đến ngày rằm tháng 7 thì quay trở lại vì cửa địa ngục sẽ đóng. Bởi thế người Việt cũng coi tháng này là tháng của người âm.

Cũng vì quan niệm như thế mà từ xa xưa, người Việt đều kỵ làm việc trọng đại trong tháng 7 âm lịch. Ngoài ra còn có những điều kiêng kỵ đặc biệt trong tháng cô hồn mà đến ngày nay vẫn được tiếp nhận. Sau đây là 19 điều kiêng kỵ trong tháng cô hồn. Dù chỉ mang tính chất truyền miệng, không có cơ sở nhưng những điều này vẫn lưu truyền trong dân gian, chủ yếu vì niềm tin "có kiêng có lành" của người Việt.

(Ảnh: Huffpost).

1. Tháng cô hồn kỵ đi ra ngoài đường vào giờ Ngọ (12 giờ trưa) và vào buổi tối muộn,đặc biệt là không nên đi một mình. Do quan niệm tháng 7 âm lịch là tháng những vong hồn đi lang thang trên dương gian, việc đi một mình vào khung giờ vắng vẻ sẽ không tốt cho tinh thần cũng như dễ dẫn đến những việc không hay.

2. Không treo chuông gió ở cửa sổ, trước cửa nhà, ở đầu giường. Tiếng chuông gió có thể thu hút sự chú ý của ma quỷ, dẫn ma quỷ đến quấy phá người trần.

3. Người yếu bóng vía không nên đi chơi đêm trong tháng cô hồn. Điều kiêng kỵ này nhằm tránh những chuyện không may xảy ra.

4. Không phơi quần áo qua đêm hay vào ban đêm, tốt nhất nên cất quần áo vào trong nhà từ chiều, khi trời còn sáng. Nếu phơi qua đêm, ma quỷ trông thấy sẽ "mượn" và để lại "quỷ khí", không tốt cho sức khỏe của người trần.

5. Chỉ đốt vàng mã khi cúng lễ, tuyệt đối không tùy tiện đốt vì sẽ dẫn lối ma quỷ đến.

6. Kiêng réo gọi tên nhau giữa nơi thanh vắng, đặc biệt là vào buổi tối, ban đêm. Điều này phòng việc ma quỷ ghi nhớ tên người được gọi, đó là điềm xấu.

7. Khi làm cơm cúng, tuyệt đối không được "ăn vụng" kẻo thất lễ. Với mâm lễ cúng cô hồn, cũng không lấy ăn kẻo rước họa vào thân.

8. Không được nhổ lông chân vào những ngày này vì dân gian cho rằng "Một sợi lông chân quản ba con quỷ", người càng có nhiều lông chân thì ma quỷ càng ít dám đến gần.

9. Không nên thức quá khuya, tốt nhất nên đi ngủ lúc 9-10 giờ. Thức khuya không những ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn làm tinh thần suy nhược, dễ nhiễm "quỷ khí".

10. Hạn chế bơi lội trong tháng cô hồn, nếu có bơi cũng chỉ nên bơi ở bể bơi, với mực nước thấp, đề phòng chuyện không may xảy ra.

11. Không chụp ảnh vào ban đêm, không soi gương vào ban đêm bởi ma quỷ sẽ lảng vảng xung quanh và quấy phá.

12. Tuyệt đối không hù dọa người khác khiến họ bị giật mình, dễ bị "hồn bay phách lạc", ma quỷ xâm nhập, nhất là những người yếu bóng vía, sức khỏe không tốt.

13. Hạn chế đi đến những nơi vắng vẻ, ít ánh sáng. Nếu buộc phải đi qua những nơi như vậy, nên bước đi thẳng, không ngoái cổ quay đầu nhìn lại phía sau, dù có cảm giác có người đang đi theo hoặc gọi tên mình.

14. Tuyệt đối không nhặt tiền bạc rơi vãi trên đường hay bất cứ vật gì có giá trị.

15. Không đứng, ngồi, nằm, trốn ở cây đa trước nhà, bởi đây là nơi hội tụ âm khí, cũng là nơi ma quỷ thường xuyên trú ẩn.

16. Cũng kiêng kỵ đứng trong góc tường hay xó tối. Vì đó vốn là những chỗ ma quỷ thường tụ tập nghỉ ngơi.

17. Hạn chế ở một mình trong thời gian này, nếu không sẽ dễ bị ma quỷ dẫn dắt hoặc quấy phá.

18. Khi lên giường ngủ không để mũi dép hướng về phía giường. Nếu không ma quỷ nhìn thấy sẽ đoán rằng có người sống đang nằm trên giường và chúng sẽ lên giường ngủ chung với bạn.

19. Không cắm đũa đứng giữa bát cơm vì đó là hình thức cúng tế, cũng giống như kiểu thắp hương, dễ dẫn dụ ma quỷ vào nhà ăn chung.

Ngoài những điều kiêng kỵ tháng cô hồn, dân gian cũng lưu truyền những việc nên làm vào tháng 7 âm lịch. Người xưa thường làm lễ cúng cô hồn, cúng rằm tháng 7, thăm mộ phần người thân trong gia đình hay đi lễ chùa cầu bình an. Ngoài ra, người xưa cũng thường ăn chay để tránh điềm dữ, hạn chế sát sinh, không cáu giận, không cãi vã. Nếu có thể làm phúc, làm việc thiện thì nên làm.

Theo Thời đại

Bạn đang đọc bài viết Mùng 1 tháng cô hồn, người xưa kiêng kỵ gì?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề