Thứ bảy, 27/04/2024 15:49 (GMT+7)

Mỹ đạt tỷ lệ thấp nhất từ trước đến nay về số người hút thuốc lá

An Na -  Thứ sáu, 28/04/2023 15:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trong năm 2022, cứ 9 người Mỹ trưởng thành thì chỉ có một người hút thuốc lá, tỷ lệ thấp nhất từ trước đến nay.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ

Theo công bố ngày 27/4 của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, trong năm 2022, cứ 9 người Mỹ trưởng thành thì chỉ có một người hút thuốc lá, tỷ lệ thấp nhất từ trước đến nay.

CDC Mỹ đã thực hiện cuộc khảo sát đối với hơn 27.000 người và kết quả cho thấy tỷ lệ hút thuốc lá tại nước này tiếp tục giảm từ mức 12,6% trong năm 2021 xuống 11,3% vào năm 2022.

Trong khi đó, số người sử dụng thuốc lá điện tử tăng từ 4,7% lên 5,9% trong cùng thời gian.

Theo ước tính của CDC Mỹ, năm 2020 tại Mỹ có 30,8 triệu người trưởng thành ở hút thuốc lá với tỷ lệ 14,1% ở nam giới và 11% ở nữ giới.

Số người hút thuốc lá ở Mỹ đã giảm sau nhiều thập kỷ, một phần là nhờ các chính sách của chính phủ khuyến khích người dân từ bỏ và không hút thuốc lá vốn được cho là nguyên nhân gây ra các bệnh ung thư và tim mạch.

Mặc dù số người hút thuốc giảm, nhưng thuốc lá vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật và tử vong có thể ngăn ngừa được tại Mỹ./.

Bạn đang đọc bài viết Mỹ đạt tỷ lệ thấp nhất từ trước đến nay về số người hút thuốc lá. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề