New Zealand phong tỏa toàn quốc vì một ca COVID-19 trong cộng đồng
Thủ tướng New Zealand - Jacinda Ardern thông báo sẽ áp lệnh phong toả diện rộng sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng từ tháng 2.
Theo Reuters, việc phong tỏa sẽ kéo dài bảy ngày ở Auckland, trong khi các nơi khác trên cả nước sẽ duy trì tình trạng phong tỏa trong ba ngày. Bà Ardern cho biết, các nhà chức trách nghi ngờ ca bệnh mới đã mắc biến thể Delta, biến thể nguy hiểm có nguy cơ lây lan cao.
Việc áp lệnh phong tỏa toàn quốc nằm trong mức cảnh báo cao nhất - cảnh báo cấp 4 của New Zealand và được áp dụng ngay trong đêm nay 17/8.
Ca COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên của New Zealand sau nửa năm là một bệnh nhân nam 58 tuổi đến từ Devonport, Auckland. Bệnh nhân được xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 hôm 14/8, với phán đoán giai đoạn ủ bệnh và bùng phát triệu chứng có thể bắt đầu từ 12/8.
Được biết, bệnh nhân cùng vợ đã đi du lịch đến vùng Coromandel hồi cuối tuần trước và có đến một quán bar đông đúc. Người đàn ông được cho là chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19, theo NZ Herald. New Zealand hiện đang tiến hành truy vết ráo riết các F1 có liên quan đến ca bệnh này.
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern phát biểu tại cuộc họp báo hôm 17/8. Ảnh: TG |
Trong phát biểu trên truyền hình, bà Ardern nêu rõ: “Chúng ta có thể phải chứng kiến dịch có thể xảy ra như ở nơi khác nếu chúng ta không thể kiểm soát được mọi việc. Chúng ta chỉ có một cơ hội”.
Giới chức New Zealand nghi ngờ ca mắc mới trong cộng đồng ở thành phố Auckland do biến thể Delta gây ra. Đến ngày 18/8 mới có kết quả xét nghiệm trong phòng thí nghiệm về việc liệu ca này có liên quan tới biến thể Delta hay không.
Tuần trước, Thủ tướng Ardern thông báo New Zealand sẽ mở lại biên giới vào đầu năm 2022 sau khi phần lớn dân số được tiêm chủng.
Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở New Zealand hồi đầu năm 2020, quốc gia năm triệu dân này mới chỉ ghi nhận hơn 2.500 ca bệnh và 26 ca tử vong.
PV (T/h)