Thứ bảy, 27/04/2024 18:20 (GMT+7)

Ngày 14/9, thông tuyến đường sắt qua cầu Bình Lợi mới

MTĐT -  Thứ năm, 12/09/2019 15:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự kiến ngày 14/9, các chuyến tàu Thống Nhất sẽ chạy thử trên đường ray qua cầu sắt Bình Lợi mới (Q.Bình Thạnh - Q.Thủ Đức).

Theo ông Hoàng Tuấn Khoát - Phó Tổng giám đốc Ban quản lý dự án 7, dự kiến ngày 14/9, các tuyến tàu Thống Nhất sẽ tiến hành chạy thử trên đường ray mới này. 

Mục tiêu của dự án này là nâng cao tĩnh không cầu Bình Lợi mới lên 7m, chấm dứt tình trạng ùn ứ phương tiện đường thủy lưu thông neo đậu trên sông Sài Gòn chờ nước xuống mới qua cầu Bình Lợi, tạo thuận lợi cho tàu, sà lan có tải trọng đến 5.000 tấn lưu thông từ TP.HCM đến Bình Dương. 

Dự kiến ngày 14/9, các chuyến tàu Thống Nhất sẽ chạy thử trên đường ray qua cầu sắt Bình Lợi mới (Q.Bình Thạnh - Q.Thủ Đức).

Bên cạnh đó, cầu sắt cầu Bình Lợi được nâng cao tĩnh không lên 7 m, sẽ không còn lo ngại sự cố tai nạn giao thông như ở cầu cũ và tạo điều kiện để phát triển giao thông thủy. Đồng thời, loại bỏ tình trạng phương tiện thủy va chạm vào cầu sắt Bình Lợi cũ (có tĩnh không 1,8 m) gây tai nạn làm gián đoạn hoạt động của ngành đường sắt.

Các cơ quan chức năng của ngành đường sắt sẽ tiến hành kiểm tra các thông số kỹ thuật nếu đạt yêu cầu sẽ cho phép các đoàn tàu lửa Bắc - Nam lưu thông qua cầu Bình Lợi mới, tiến tới bỏ hẳn việc chạy tàu qua cầu sắt Bình Lợi cũ. Sau khi tiến hành thông xe, chủ đầu tư dự án sẽ tiến hành tháo dỡ cầu sắt Bình Lợi cũ ngay trong tháng 9.

Trước đó, Ban quản lý dự án 7 cũng dự kiến sẽ cho tàu chạy thử vào cuối tháng 8, tuy nhiên do thời tiết mưa nhiều nên công trình bị ngưng trệ. 

Ngọc Bùi

Bạn đang đọc bài viết Ngày 14/9, thông tuyến đường sắt qua cầu Bình Lợi mới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề