Chủ nhật, 28/04/2024 23:23 (GMT+7)

Ngày 24/3: Hà Nội có thêm 12.485 ca Covid-19

Tuệ Nhi -  Thứ năm, 24/03/2022 20:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 23/3 đến 18h ngày 24/3, trên địa bàn thành phố ghi nhận 12.485 ca Covid-19, trong đó có 4.769 ca cộng đồng và 7.716 ca đã cách ly.

Đây là ngày thứ 13 liên tiếp, số ca mắc trong ngày ở Hà Nội giảm. So với mốc 32.650 ca thiết lập ngày 8/3, số ca mắc ở Thủ đô đã giảm 20.165 ca.

Cụ thể, 12.485 bệnh nhân được ghi nhận trong 24 giờ qua phân bố tại 518 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hà Đông (1.709); Đông Anh (1.153); Long Biên (712); Hoàng Mai (658); Sóc Sơn (641).

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội, tính từ ngày 29/4/2021 cho đến nay, là 1.230.764 ca.

tm-img-alt
Ảnh: Internet

Cũng theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, hiện toàn thành phố còn 278.560 người nhiễm Covid-19 đang điều trị, theo dõi, giảm gần 20.000 ca so với ngày 22/3.

Theo thống kê của Bộ Y tế, đến hết ngày 23/3, toàn thành phố còn hơn 2.100 ca Covid-19 điều trị tại các bệnh viện, trong đó, hơn 1.500 ca mức độ trung bình (giảm 26% so với trung bình 7 ngày trước), 400 ca nặng/nguy kịch (giảm hơn 28%).

Ngày 23/3, Hà Nội ghi nhận 5 ca tử vong. Như vậy, tổng số ca tử vong do Covid-19 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) là 1.314 người.

Ngoài ra, tổng số lượt bệnh nhân điều trị khỏi là 1.515.899 người.

Bạn đang đọc bài viết Ngày 24/3: Hà Nội có thêm 12.485 ca Covid-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.