Thứ bảy, 27/04/2024 19:49 (GMT+7)

Ngày 30 Tết, 33 người thiệt mạng do tai nạn giao thông

MTĐT -  Thứ năm, 15/02/2018 20:05 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 15/2 (30 Tết), cả nước xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông đường bộ, 2 vụ liên quan tới đường sắt khiến 33 người thiệt mạng.

Ảnh minh họa

Trong số 35 vụ tai nạn giao thông xảy ra trong ngày 30 Tết năm nay, ngoài 33 người tử vong, 14 người khác bị thương.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ Tết, tai nạn giao thông tăng nhanh cả về số vụ và số người chết. Tổng cộng, trong hai ngày nghỉ cuối cùng của năm Đinh Dậu, đã có 57 vụ tai nạn giao thông xảy ra, làm chết 53 người và làm bị thương 42 người.

Thực hiện cao điểm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và các lễ hội đầu Xuân năm 2018, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra lập biên bản 5.304 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tước giấy phép lái xe 275 trường hợp, tạm giữ 614 phương tiện vi phạm.

Trước đó, theo báo cáo Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, trong ngày 14/2, toàn quốc xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, bị thương 28 người và 16 vụ va chạm giao thông đường bộ trong ngày đầu tiên nghỉ Tết Nguyên đán.

Cụ thể, đường bộ xảy ra 21 vụ tai nạn, làm chết 19 người, bị thương 28 người; đường sắt xảy ra 01 vụ tai nạn, làm chết 01 người; đường thuỷ nội địa không xảy ra tai nạn giao thông.

Theo VTV

Bạn đang đọc bài viết Ngày 30 Tết, 33 người thiệt mạng do tai nạn giao thông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề