Thứ hai, 29/04/2024 04:52 (GMT+7)

Nghệ An: Bị xe tải cán trên đường đưa con đi học, 3 mẹ con tử vong

An Nhiên -  Thứ hai, 06/03/2023 14:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trên đường đưa 3 con tới trường, chiếc xe máy do người mẹ điều khiển không may xảy ra va chạm với xe tải. Hậu quả làm 3 người tử vong.

Sáng 6/3, tại huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe máy và xe tải làm 3 mẹ con tử vong tại chỗ.

Theo đó, ông Nguyễn Bá Trường - Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Trung (huyện Hưng Nguyên) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

tm-img-alt
Sáng 6/3, tại huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe máy và xe tải làm 3 mẹ con tử vong tại chỗ. (Ảnh: Internet)

Cụ thể, vào khoảng 7h sáng cùng ngày, một người phụ nữ điều khiển xe máy chở 3 em nhỏ trên đường từ nhà đến trường học theo tỉnh lộ 542E. Khi đến đoạn đường thuộc địa phận xóm 9b, xã Hưng Trung (huyện Hưng Nguyên) thì xảy ra va chạm với xe tải.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa ô tô tải 14C-201.03 (chưa rõ người điều khiển) với xe máy 37N1-576.04 do chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1997), thường trú xóm Bùi Hạ, Hưng Trung (huyện Hưng Nguyên) điều khiển, chở theo 3 người là Hoàng Kim Oanh (SN 2016), Hoàng Văn Bảo (SN 2014) và một người khác chưa rõ danh tính.

Hậu quả, 3 mẹ con tử vong tại chỗ và 1 cháu nhỏ được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bạn đang đọc bài viết Nghệ An: Bị xe tải cán trên đường đưa con đi học, 3 mẹ con tử vong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.