Thứ bảy, 27/04/2024 18:20 (GMT+7)

Nghệ An: Mưa đá, giông lốc xảy ra tại nhiều địa phương trong tỉnh

MTĐT -  Thứ sáu, 29/03/2024 10:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ chiều tối đến đêm ngày 28/3, mưa đá xối xả trút xuống tại huyện Tương Dương, Quỳ Châu, Nghi Lộc, Đô Lương, Quế Phong gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu của người dân.

Trận mưa đá xuất hiện vào khoảng 16h ngày 28/3 tại các xã Hữu Khuông, Nga My, Mai Sơn... của huyện Tương Dương. Mưa đá rơi xuống với tần suất dày đặc, nhiều nhà dân bị mưa đá làm hư hỏng nặng, nhiều mái tôn, mái fibro xi măng bị thủng, hoa màu, cây cối gãy đổ.

tm-img-alt
Tại huyện Tương Dương, mưa đá làm xuyên thủng những tấm fibro xi măng

Vào khoảng 20 giờ 45 phút đến 21 giờ 5 phút đêm 28/3, trong cơn giông lớn tại địa bàn một số xã như Yên Sơn, Lưu Sơn, Bắc Sơn, Thị trấn thuộc huyện Đô Lương đã xảy ra gió lốc. Riêng tại địa bàn xã Bắc Sơn đã xảy ra mưa đá. Gió lốc đã làm bay mái tôn, biển quảng cáo của một số nhà trên địa bàn Thị trấn. Cây cối tại một số xã bị đổ ngã, thậm chí cây cau cũng bị gãy ngang thân. Riêng tại xã Yên Sơn, một cây ngô đồng gió quật đổ đã đè sập nhà của một hộ dân.

tm-img-alt
Mưa kèm gió lốc đã làm bay mái tôn và biển quảng cáo từ một nhà hàng ở thị trấn Đô Lương.

Mưa đá cũng xuất hiện tại các huyện Nghi Lộc, Quỳ Châu, Quế Phong, những hạt mưa đá tại nơi này nhỏ nên khi rớt xuống cũng nhanh chóng tan ra.

Đây là trận mưa đá hiếm gặp tại các địa phương trong những năm qua. Hiện tại các địa phương đang kiểm tra, thống kê thiệt hại và tìm hướng khắc phục, giúp nhân dân ổn định lại cuộc sống.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao từ 1500-5000m nên từ đêm 28/3 đến sáng ngày 29/3, ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 70mm.

tm-img-alt

 Lần đầu thấy mưa đá xuất hiện, trẻ em nhặt về chơi đùa.

Chiều tối 29/3, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Tiến Dũng

Bạn đang đọc bài viết Nghệ An: Mưa đá, giông lốc xảy ra tại nhiều địa phương trong tỉnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề