Thứ hai, 29/04/2024 06:25 (GMT+7)

Nghệ sĩ chia sẻ xúc động về chuyện nghề trong Màu hạnh phúc

Quang Trường -  Thứ năm, 15/10/2020 08:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Có không ít nghệ sĩ tham gia talkshow Màu hạnh phúc của MC Hồng Phúc nhằm gây quỹ cho trẻ em mổ tim như Ngọc Lan, Mâu Thủy, NSƯT Công Ninh, Ngọc Trinh, Kyo York.

Sau khi lên sóng một vài tập, Màu hạnh phúc đã thu hút được sự quan tâm của hàng loạt nghệ sĩ và khán giả. Với mục đích nhân văn, chương trình đã thu được những khoản chi phí để hỗ trợ cho các em nhỏ bị tim được mổ miễn phí.

MC Hồng Phúc và con trai ruột là Hồng Long là những người đứng ra sáng lập dự án này. Cùng với đó là sự hỗ trợ của diễn viên Quỳnh Phượng.

MC Hồng Phúc cho biết đợt quay thứ hai này các nghệ sĩ rất nhiệt tình hưởng ứng khi biết anh và con trai thực hiện dự án này để giúp các bé mổ tim ở Nhi Đồng 2,  vì đợt đầu còn khá mới, nên các  khách mời còn ngại tham gia.

Với Màu hạnh phúc, MC Hồng Phúc cho biết nó không gói gọn trong chuyện từ thiện mà còn là nơi giãi bày tâm sự, những chuyện làm nghề của các nghệ sĩ. Nơi đó còn có cả những giọt nước mắt, những lần thăng hoa với các vai diễn.

Sau khi biết tin chương trình có đợt quay thứ 2, hàng loạt nghệ sĩ như Ngọc Lan, Mâu Thủy, NSƯT Công Ninh, Ngọc Trinh, Kyo York… đã đồng ý tham gia chương trình, để mong muốn kết nối, chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh. Ngoài ra, trong chương trình, họ còn chia sẻ về chuyện nghề, chuyện đời thú vị.

Đặc biệt với diễn viên Ngọc Lan, cô đang gây sốt trong Trói buộc yêu thương. Ngọc Lan kể lại rằng được diễn là quên hết mọi thứ nhất, là vai Hà đang phát trong Trói buộc yêu thương

Á hậu Mâu Thuỷ chia sẻ về những điều hạnh phúc khi đến gần Tết được cùng mẹ dọn dẹp gia đình nấu những món ngon hay giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn

NSƯT Công Ninh chia sẻ những ngày học bên Nga. Ông cho biết khi được học bổng học tại ngôi trường nổi tiếng bên Nga thì cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc.

Riêng Ngọc Trinh lần hiếm hoi tham gia một talkshow, cô chia sẻ về vai Vy trong Mùi ngò gai. Đặc biết đó là diễn cảnh cháy nhà với nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân. Nữ diễn viên tiết lộ rằng phân cảnh đó chạy thật và cảm xúc của cô và NSND Kim Xuân thật đến nỗi nước mắt cứ chảy dù đã hết cảnh quay. Cô khóc vì thấy thương cho nhân vật của phim.

Ca sĩ Thanh Lan của Cadillac trong chương trình cũng bật khóc vì đến với con đường ca hát từ nhỏ và được học bài bản ở nhạc viện. Tuy vậy mà khi làm nghề vẫn bị nói là “học lắm cuối cùng cũng đi hát bè”, hay “hát hoài mà không nổi”. Tuy nhiên Thanh Lan rất trân trọng và bình thản đón nhận những lời nhận xét đó, nó giống như một vị chua nhẹ của hạnh phúc để đến hôm nay cô có 1 ngôi trường nhạc của riêng mình và tham gia làm chuyên viên thanh nhạc cho rất nhiều gameshow nổi tiếng.

Phần cuối chương trình, các khách mời luôn yêu thích một công việc là tự mình đóng góp, làm những công việc nghĩa cử để mong các em sớm được về nhà với gia đình.

Bạn đang đọc bài viết Nghệ sĩ chia sẻ xúc động về chuyện nghề trong Màu hạnh phúc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.