Chủ nhật, 28/04/2024 15:09 (GMT+7)

Nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước thêm 14 người chết do tai nạn giao thông

MTĐT -  Chủ nhật, 29/04/2018 18:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều nay (29/4), UB ATGT QG có báo cáo về tình hình trật tự giao thông trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, toàn quốc xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông làm chết 14 người, bị thương 17 người.

Thông tin về tình hình tai nạn giao thông, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng UBAT giao thông Quốc gia cho biết: “Trong ngày 29/4, đường bộ xảy ra 24 vụ TNGT, làm 13 người chết và 17 người bị thương, đường sắt xảy ra 1 vụ TNGT làm chết 1 người, đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Bắc Kạn.

Nói về việc xử lý các phương tiện vi phạm, ông Thái cho hay: “Trên đường bộ lực lượng chức năng tổ chức 1.138 ca với 4.424 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát, phân luồng giao thông. Trong đó, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 6.100 trường hợp vi phạm, phạt 4,7 tỷ đồng, tạm giữ 1.087 phương tiện vi phạm và tước 255 giấy phép lái xe. Đường thủy, tổ chức hàng trăm lượt tuần tra kiểm soát, xử lý 171 trường hợp vi phạm, phạt 59 triệu 900 nghìn đồng”.

Trong ngày 29/4, đường dây nóng của UBAT giao thông Quốc gia nhận được gần 13 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản về việc: tăng giá vé, nhồi nhét hành khách, chở quá số người quy định và tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường.

Sau khi nhận được điện thoại trên đường dây nóng, UBAT giao thông Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý theo nội dung các thông tin được phản ánh.

Đến sáng ngày 29/4, đường phố tại TP.Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh đã thông thoáng hơn do người dân đã về quê nghỉ lễ, không còn xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại các điểm cửa ngõ ra vào thành phố.

Theo báo cáo của tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, vào lúc 8h25' ngày 29/4, trong lúc đi qua đường sắt tại nút giao dân sinh tự phát TM km1415+250 khu gian Tháp Chàm - Hòa Trinh tỉnh Ninh Thuận, ông Quảng Ngọc Liêm (66 tuổi, ngụ tại thị trấn Phước Dân) bị tàu SNT6 va phải.

Sau khi bị tàu hoả đâm trúng, nạn nhân bị tử vong tại chỗ, tàu dừng 29 phút để tổ tàu giải quyết vụ việc, bàn giao nạn nhân cho cơ quan địa phương và kết hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành xác minh đánh giá vụ tai nạn.

Theo Người đưa tin

Bạn đang đọc bài viết Nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước thêm 14 người chết do tai nạn giao thông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.