Thứ hai, 29/04/2024 01:36 (GMT+7)

Nghiên cứu: Thảm họa khí hậu trên thế giới sắp bước vào vòng lặp

MTĐT -  Thứ ba, 26/12/2023 15:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một nghiên cứu mới cảnh báo, vòng lặp thảm khốc của khí hậu có thể bắt đầu sau 15 năm tới.

Một nghiên cứu mới về khí hậu nóng lên của hành tinh chúng ta đã cảnh báo rằng, các hệ sinh thái của Trái đất có thể đang hướng tới sự sụp đổ sớm hơn nhiều so với tính toán của các nhà khoa học.

Theo nghiên cứu, hơn 1/5 các điểm tới hạn có khả năng gây thảm họa trên thế giới - chẳng hạn như sự tan chảy của lớp băng vĩnh cửu ở Bắc Cực, sự sụp đổ của tảng băng ở Greenland và sự biến đổi đột ngột của rừng nhiệt đới Amazon … có thể xảy ra ngay sau năm 2038.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ (Nguồn: IT)

Trong khí hậu học, "điểm tới hạn" là ngưỡng vượt qua đó một hệ thống khí hậu cục bộ, hay "yếu tố tới hạn", thay đổi không thể đảo ngược. Ví dụ, nếu tảng băng Greenland sụp đổ, nó cũng sẽ làm giảm lượng tuyết rơi ở phần phía bắc của hòn đảo này, khiến phần lớn của tảng băng không thể phục hồi được.

Simon Willcock, giáo sư về tính bền vững tại Đại học Bangor ở Anh, cho biết trong một tuyên bố: “Hơn 1/5 hệ sinh thái trên toàn thế giới đang có nguy cơ sụp đổ. Tuy nhiên, những căng thẳng đang diễn ra và các sự kiện cực đoan tương tác để thúc đẩy nhanh những thay đổi có thể nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta”.

Điều này có nghĩa là các chi phí kinh tế và xã hội đáng kể do biến đổi khí hậu có thể đến sớm hơn nhiều so với dự kiến.

Vĩnh Hải (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Nghiên cứu: Thảm họa khí hậu trên thế giới sắp bước vào vòng lặp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Tăng trưởng xanh không thể chạy theo phong trào
Trao đổi với ĐTTC, ông Nguyễn Quang Huân, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, cho rằng tăng trưởng xanh là xu thế tất yếu của thế giới, Việt Nam có thể xem đây là cơ hội, là động lực mới của tăng trưởng kinh tế.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.