Thứ bảy, 27/04/2024 21:33 (GMT+7)

Người dân Đồ Sơn khốn đốn vì trại lợn xả thải ra sông, gây ô nhiễm

MTĐT -  Thứ sáu, 28/05/2021 20:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiều năm nay, người dân tại phường Ngọc Xuyên và phường Bàng La (quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) sống chung với ô nhiễm vì trang trại chăn nuôi lợn xả thải ra sông.

Người dân khốn khổ vì trại lợn xả thải trộm ra sông

Ông N.V.H (50 tuổi, trú phường Bàng La, quận Đồ Sơn) cho biết, nhiều năm nay người dân địa phương ở gần sông Họng sống trong cảnh ô nhiễm không khí, nguồn nước nghiêm trọng.

Theo ông N.V.H, trang trại chăn nuôi lợn tại tổ dân phố số 8, thuộc phường Ngọc Xuyên (quận Đồ Sơn) thường xuyên xả trộm chất thải rắn chăn nuôi ra sông vào ban đêm. Thậm chí, có nhiều thời điểm trại lợn xả chất thải vào ban ngày, buổi trưa khiến dòng nước chuyển màu đen đặc và không khí hôi thối nồng nặc.

Trang trại chăn nuôi lợn sát sông Họng, thuộc phường Ngọc Xuyên (quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng).

“Nhiều đêm, trang trại xả thải, gió lùa mùi xú uế xộc thẳng và xóm làng khiến tôi và nhiều người cùng tổ dân phố mất ngủ. Dòng sông Họng nước chảy chậm do đó chất thải lưu lại thời gian dài nên ngày nào người dân cũng sống chung với ô nhiễm. Khi trời mưa, chất thải theo dòng chảy xuống phường Bàng La rồi đổ ra biển, gần khu du lịch Đồ Sơn”, ông N.V.H nói.

Vị trí cống của trang trại chăn nuôi xả thải ra sông Họng (phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn).

Theo ông N.V.H, người dân địa phương phản ánh nhiều lần tuy nhiên tình trạng này không được xử lý. Thậm chí, có người sau khi phản ánh tình trạng này liền bị đối tượng lạ đe đọa.

Còn bà N.T.L (57 tuổi, ở phường Bàng La) cho biết, trang trại lợn nằm sát sông Họng, giáp ranh địa phận phường Ngọc Xuyên và phường Bàng La. Chất thải chăn nuôi khi xả ra sông, hàng nghìn người dân hai phường này phải hứng chịu. Sau mỗi đêm, nước sông lại nổi váng bẩn phủ kín một góc sông, cá chết nhiều.

Xả thải ra sông vì lợi nhuận

 Lãnh đạo UBND phường Bàng La cho biết, trại lợn thuộc địa phân phường Ngọc Xuyên, đã gây nhiều bức xúc cho người dân địa phương. Bà con phản ánh, kiến nghị nhiều lần tuy nhiên tình trạng ô nhiễm vẫn tái diễn.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Đỗ Văn Minh – Phó chủ tịch UBND phường Ngọc Xuyên cho biết, trang trại lợn này thuộc Công ty Cổ phần thực phẩm công nghệ Hải Phòng – Xí nghiệp chăn nuôi Đồng Hiệp (trụ sở huyện An Lão), hoạt động nhiều năm nay với quy mô khoảng 1.000 con lợn thịt.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND quận Đồ Sơn đã thành lập tổ công tác liên ngành phối hợp với UBND phường Ngọc Xuyên xuống kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra trưa 25/5, trang trại chăn nuôi này vẫn đang xả chất thải chưa qua xử lý ra sông Họng. Qua ghi nhận, khoảng 70m2 mặt sông phủ kín chất thải, nổi váng bẩn, mùi xú uế nồng nặc.

Chất thải lưu đọng trên sông Họng sau mỗi cơn mưa theo dòng đổ ra cửa biển Đồ Sơn.

Đại diện công ty chăn nuôi này thừa nhận trước đó nhiều lần xả chất thải ra sông dù chưa qua xử lý. Lý do được cho là trang trại chăn nuôi nâng công suất chăn nuôi để đáp ứng nhu cầu thực phẩm nên hệ thống xử lý chất thải quá tải. Ngoài ra, đại diện công ty này cũng thừa nhận vì lý do lợi nhuận trong kinh doanh, làm ăn nên đã có hành vi vi phạm.

Ngay sau đó, UBND phường Ngọc Xuyên đã lập biên bản vi phạm, yêu cầu công ty này lấp cống, dừng xả thải chưa qua xử lý ra sông. Hoàn thiện hệ thống xử lý chất thải rắn chăn nuôi trước khi thải ra môi trường. UBND phường cũng đề xuất UBND quận hình thức xử phạt đối với cá nhân và doanh nghiệp./.

Nguyễn Hoàn/Tiền Phong

Bạn đang đọc bài viết Người dân Đồ Sơn khốn đốn vì trại lợn xả thải ra sông, gây ô nhiễm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề