Thứ hai, 29/04/2024 06:35 (GMT+7)

Người dân tiếp diễn tình trạng chặn xe rác vì lời hứa chưa thực hiện

Lam Vy -  Thứ ba, 14/07/2020 14:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đã có nhiều hộ dân cho tới ngày hôm nay vẫn chưa nhận được tiền đền bù tiền đất ruộng theo quy định từ tháng 12/2019 và tiền công trình cũng chưa được trả. Vì vậy người dân vô cùng bức xúc.

Như đã thông tin trước đó, từ 20h tối ngày 13/7 người dân hai thôn Xuân Bản và thôn Đông Hạ đã tiến hành chặn xe rác tại Khu Liên Hiệp xử lý rác thải Nam Sơn không cho xe rác vào bãi.

Để tìm hiểu nguyên nhân của sự việc chặn xe rác lần này, PV đã có mặt tại cổng phía Nam khu Xử lý rác thải Nam Sơn để đưa tin về sự việc trên.

Từ 20h tối ngày 13/7 người dân hai thôn Xuân Bản và thôn Đông Hạ đã tiến hành chặn xe rác tại Khu Liên Hiệp xử lý rác thải Nam Sơn không cho xe rác vào bãi.

Một số người dân của các thôn Đông Hạ và thôn Xuân Bản phản đối chặn xe rác vì thời gian gần đây bãi rác bốc mùi hôi thối và ruồi nhặng nhiều hơn so với những ngày bình thường. Bởi bãi rác Nam Sơn hiện đã quá tải, nước rỉ rác chảy ra ngoài đồng ruộng, kênh mương xung quanh ảnh hưởng trực tiếp tới người dân.

Nhiều xe rác trong buổi trưa ngày 14/7 khi chở rác vào Khu Liên Hợp xử lý rác đều phải quay đầu lại vì người dân chặn.

Xe rác trong buổi trưa ngày 14/7 khi chở rác vào Khu Liên Hợp xử lý rác đều phải quay đầu lại vì người dân chặn.

Trong năm 2019, người dân sống xung quanh bãi rác đã 3 lần chặn xe rác để đòi những quyền lợi đáng lẽ ra họ phải được nhận từ rất lâu. Với những lời hứa từ nhiều năm nay, người dân đã không còn tin vào những gì mà các cấp chính quyền hứa trước dân vì lời hứa mãi không được thực hiện.

Lý do dẫn đến sự việc chặn xe rác trong năm 2019 liên quan tới một số đề nghị về tiến độ, chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án Di dân vùng ảnh hưởng mội trường 0-500m từ Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn.

Việc giải quyết vướng mắc liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, di dân khỏi vùng ảnh hướng môi trường phạm vi 500m của bãi rác giai đoạn 1 (từ năm 1999); Kiến nghị về tiến độ Thanh tra việc cấp "sổ đỏ" đất ở vượt hạn mức 400 m².

Với thời tiết gần 40 độ, người dân xã Nam Sơn vẫn dựng lều chặn xe rác tại cổng phía Nam của bãi rác.

Người dân sống gần bãi rác đã hơn 20 năm qua chia sẻ với PV trong sự bức xúc : “Chúng tôi đã nhận được những lời hứa quá nhiều trong suốt mấy năm qua, hứa rồi lại để đó. Chỉ mong được giải phóng mặt bằng cho người dân trong bán kính  từ 100-500m, các loại đất đai phải được đền bù cho dân để chúng tôi được yên tâm sinh sống, làm ăn. Ngoài ra cũng cần nâng mức hỗ trợ ô nhiễm đối với phạm vi 501-1000m đối với những hộ dân không di rời ra khỏi khu vực này”.

Đã có nhiều hộ dân cho tới ngày hôm nay vẫn chưa nhận được tiền đền bù tiền đất ruộng theo quy định từ tháng 12/2019  và tiền công trình cũng chưa được trả. Vì vậy người dân vô cùng bức xúc.

Trao đổi với PV, Ông Nguyễn Hữu Tiến- Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) xác nhận thông tin người dân chặn không cho xe chở rác vào bãi từ tối ngày 13/7.

Với mong muốn được giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác Nam Sơn và đòi hỏi những quyền lợi mà trước đó các cơ quan chức năng đã hứa hẹn trong năm 2019.

 Môi trường và Đô thị Việt Nam tiếp tục thông tin!

Bạn đang đọc bài viết Người dân tiếp diễn tình trạng chặn xe rác vì lời hứa chưa thực hiện. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.