Thứ sáu, 03/05/2024 22:43 (GMT+7)

Nhật Bản: Thủ đô Tokyo tiếp tục ghi nhận ngưỡng nhiệt cao kỷ lục

MTĐT -  Thứ năm, 09/11/2023 16:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 9/11, The Japan Times dẫn dữ liệu Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, Thủ đô Tokyo đã ghi nhận mức nhiệt độ tháng 11 cao nhất, vượt mốc kỷ lục được thiết lập cách đây 100 năm.

Theo đó, thang thủy ngân đã ghi nhận mức 27,5 độ C ngay sau buổi trưa 8/11, vượt mốc 27,3 độ C vào tháng 11/1923. Kỷ lục này đến trong bối cảnh mùa thu ấm áp bất thường và sau một mùa hè đặc biệt nóng bức, không chỉ ở Tokyo mà trên khắp Nhật Bản.

Trong ngày đầu tuần này, nhiệt độ ở Tokyo đạt 25,1 độ C, là ngày thứ 142 có nhiệt độ vượt 25 độ C trong năm 2023. Thành phố lân cận Kumamoto cũng chứng kiến nhiệt độ cao 25,8 độ C trong cùng ngày, là ngày thứ 177 với thời tiết giống mùa hè trong năm nay, nhiều nhất kể từ năm 1890.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, có 90 địa điểm trên khắp nước này đã lập kỷ lục nhiệt độ cao nhất trong tháng 11, trong đó có mức 31,3 độ C được ghi nhận trên đảo Miyagijima ở tỉnh Okinawa, mức 29,4 độ C được ghi nhận ở Kamiichi ở tỉnh Toyama.

tm-img-alt
Người dân che ô tránh nắng nóng trên đường phố tại Tokyo của Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo)

Cơ quan này cũng dự báo, Xứ sở Hoa anh đào còn tiếp tục trải qua thời tiết nóng với nhiệt độ cao hơn bình thường tới hết năm nay.

Một nhóm nhà khoa học, nhà nghiên cứu từ Đại học Tokyo thuộc Viện Nghiên cứu Khí tượng của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, đợt nắng nóng kỷ lục vào mùa hè 2023 ở nước này là hiện tượng 6 thập kỷ mới xảy ra một lần và nguyên nhân chỉ có thể là do biến đối khí hậu.

Giáo sư Yukiko Imada, chuyên gia về động lực khí hậu của Viện Nghiên cứu Khí quyển và Đại dương thuộc Đại học Tokyo, cho biết: "Sức nóng của mùa hè năm nay là do sự tương tác phức tạp giữa nhiều yếu tố lớn khác nhau. Mặc dù vậy, nếu không có biến đổi khí hậu, khả năng xảy ra nắng nóng như đã diễn ra từ cuối tháng 7 trở đi là gần như bằng 0. Có thể nói, biến đổi khí hậu chắc chắn là một yếu tố gây ra tình trạng nắng nóng cực độ trong những năm gần đây".

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản thông tin, nhiệt độ trung bình từ tháng 6 đến tháng 8 vừa qua là cao nhất từng được ghi nhận. Dựa trên các phép đo tại 15 trạm quan sát trên cả nước, nhiệt độ cao hơn 1,76°C so với một năm bình thường trong ba thập kỷ qua (1991 - 2020) và là mức cao nhất kể từ khi thống kê bắt đầu vào năm 1898. Nhiệt độ này vượt xa nhiệt độ trung bình cao nhất trước đó của 1,08°C trên mức bình thường, được ghi nhận vào mùa hè năm 2010.

Vĩnh Hải (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Nhật Bản: Thủ đô Tokyo tiếp tục ghi nhận ngưỡng nhiệt cao kỷ lục. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bảo tàng tỉnh Bắc Giang: Nơi lưu giữ kỷ vật thời chiến
Hệ thống các hình ảnh, tư liệu, hiện vật thời chiến được sưu tầm, lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bắc Giang giúp người dân, nhất là thế hệ trẻ ghi nhớ những mốc son trong lịch sử dân tộc, thêm tự hào về truyền thống anh hùng của đất nước, quê hương.