Chủ nhật, 28/04/2024 22:29 (GMT+7)

Nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

An Hạ -  Thứ hai, 29/08/2022 17:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hiện nay, Tỉnh ủy Vĩnh Long phối hợp với các bộ, ngành trung ương chuẩn bị, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, trong đó lễ kỷ niệm cấp quốc gia sẽ được tổ chức tại tỉnh Vĩnh Long vào ngày 23/11.

Chiều 29/8, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức cuộc gặp phóng viên các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, kết hợp thông tin về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022).

Ông Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, cho biết những năm qua, các cơ quan báo chí đã bám sát thực tiễn, thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; đưa tin khá đầy đủ, kịp thời về tình hình địa phương. Báo chí đã phản ánh kịp thời các lĩnh vực đời sống xã hội; phát huy những giá trị tốt đẹp, nhân tố mới, mô hình hiệu quả, cách làm hay, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

tm-img-alt
Nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. 

Hiện nay, Tỉnh ủy Vĩnh Long phối hợp với các bộ, ngành trung ương chuẩn bị, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, trong đó lễ kỷ niệm cấp quốc gia sẽ được tổ chức tại tỉnh Vĩnh Long vào ngày 23/11.

Ông Phan Văn Giàu, Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, thông tin chuỗi hoạt động chính của lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt gồm: Trong đó có các hoạt động chính như dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm đồng chí Võ Văn Kiệt; hội thảo khoa học cấp quốc gia; chương trình nghệ thuật chính luận trực tiếp về đồng chí Võ Văn Kiệt; xuất bản sách về đồng chí Võ Văn Kiệt; xây dựng phim tài liệu bằng tiếng dân tộc để tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc thiểu số... Ngoài ra còn phối hợp với các cơ quan Trung ương phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt”; lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt; trưng bày, triển lãm thân thế và sự nghiệp đồng chí Võ Văn Kiệt; hội nghị xúc tiến đầu tư về du lịch và thương mại cấp quốc gia.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhấn mạnh: "Hoạt động này nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, cống hiến to lớn, quan trọng của Thủ tướng Võ Văn Kiệt - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, nhà nước và nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay".

Bạn đang đọc bài viết Nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.