Chủ nhật, 28/04/2024 08:19 (GMT+7)

Nhóm nghệ sĩ Hàn Quốc trình diễn tại Cocobay chào đón năm mới 2018

HOÀNG SA -  Chủ nhật, 31/12/2017 14:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vào tối 31/12, tại khu giải trí vui chơi Cocobay, TP Đà Nẵng, Đại nhạc hội Midnight Kiss, chương trình nằm trong chuỗi sự kiện của lễ hội Coco starlight Fest sẽ được tổ chức nhằm chào đón năm mới 2018

Đây là lễ hội âm nhạc đếm ngược chào đón năm mới 2018 hoành tráng với sự đàu tư về âm thanh, ánh sáng chuẩn quốc tế.

Ngoài ra, nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập mối quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc, chương trình sẽ có sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc như: AOMG, Simon D, GRAY, LOCO và DJ Pumkin. Đây là lần đầu tiên, nhóm nghệ sĩ trên đến Đà Nẵng và Việt Nam để biểu diễn. Theo ước tính, sẽ có khoảng 5.000 khán giả sẽ đến tham dự chương trình.

Chương trình Đại nhạc hội Midnight Kisssẽ có sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc như: AOMG, Simon D, GRAY, LOCO và DJ Pumkin.

Được biết, lễ hội Coco starlight Fest kéo dài trong 12 ngày, từ 22/12/2017 đến 2/1/2018 đang là điểm đến số 1 của hàng ngàn người yêu thích Giáng sinh, không khí lễ hội và âm nhạc.

Bạn đang đọc bài viết Nhóm nghệ sĩ Hàn Quốc trình diễn tại Cocobay chào đón năm mới 2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề