Thứ bảy, 27/04/2024 23:38 (GMT+7)

Ninh Bình: Dự kiến mức thưởng Tết cao nhất là 100 triệu đồng, thấp nhất 50.000 đồng

Song Lam -  Thứ ba, 26/12/2023 09:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo đó, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã có thông báo dự kiến thưởng Tết mức cao nhất là 100 triệu đồng, thấp nhất là 50 nghìn đồng.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Mặc dù trong bối cảnh hiện tại và dự báo thời gian tới vẫn còn nhiều khó khăn, song các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã cố gắng duy trì thưởng trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhằm động viên cán bộ, công nhân, người lao động.

Theo số liệu tổng hợp của Liên đoàn Lao động tỉnh, đến ngày 19/12, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có phương án dự kiến thưởng tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho người lao động.

Theo đó: Mức tiền thưởng Tết cao nhất thuộc về khối nghiệp doanh nghiệp ngoài Nhà nước với mức tiền thưởng là 100.000.000 đồng (Công ty cổ phần Sản xuất ôtô Hyundai Thành Công Việt Nam và Công ty Cổ phần Nhựa y tế Việt Nam).

Đối với doanh nghiệp Nhà nước, tiền thưởng Tết cao nhất là 6.000.000 đồng (Công ty Bảo việt Ninh Bình).

Đối với doanh nghiệp FDI, tiền thưởng Tết cao nhất là 80.000.000 đồng (Công ty TNHH MCNEX VINA).

Mức thưởng tết Nguyên đán thấp nhất trong các doanh nghiệp là 400.000 đồng thuộc khối doanh nghiệp FDI.

Mức thưởng trung bình của khối doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp ngoài Nhà nước lần lượt là: 4.360.000 đồng, 2.570.000 đồng, 4.210.000 đồng.

Bạn đang đọc bài viết Ninh Bình: Dự kiến mức thưởng Tết cao nhất là 100 triệu đồng, thấp nhất 50.000 đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề