Thứ hai, 29/04/2024 05:53 (GMT+7)

Ninh Bình: Phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Giáp Thìn

MTĐT -  Thứ sáu, 16/02/2024 08:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 15/2 (tức mùng 6 tháng Giêng), hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các địa phương, đơn vị trong tỉnh tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Giáp Thìn 2024.

* Tại huyện Hoa Lư, lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Giáp Thìn 2024 được tổ chức tại khu dân cư Đồng Đốt, xã Ninh Thắng.

Các địa phương đơn vị phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Giáp Thìn
Các đồng chí lãnh đạo huyện Hoa Lư tham gia trồng cây tại khu dân cư Đồng Đốt, xã Ninh Thắng. Ảnh: Anh Tuấn

Trong những năm qua, thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân", huyện Hoa Lư đã tổ chức Tết trồng cây ngày càng thiết thực, hiệu quả, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị, các khu, điểm du lịch xanh, sạch, văn minh và hiện đại; góp phần bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường; phấn đấu xây dựng đô thị "Di sản thiên niên kỷ" trong thời gian tới.

Để tiếp tục duy trì, lan tỏa sâu rộng đến từng người, từng nhà ý nghĩa tốt đẹp của Tết trồng cây, đại diện lãnh đạo huyện Hoa Lư đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thôn, xóm và nhân dân trên địa bàn tích cực thi đua trồng cây, nâng cao ý thức trách nhiệm và có nhiều biện pháp cụ thể bảo vệ cây xanh, nhất là tại các địa phương nằm trong vùng lõi của Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An.

Sau lễ phát động, các đại biểu và nhân dân đã trồng cây tại khu dân cư Đồng Đốt, xã Ninh Thắng.

* Tại huyện Yên Mô, lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Giáp Thìn 2024 được tổ chức tại xã Yên Thành. Tới dự có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT; các đồng chí lãnh đạo huyện và đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương.

Các địa phương đơn vị phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Giáp Thìn
Các đồng chí lãnh đạo huyện và đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương tham gia trồng cây. Ảnh: Anh Tú

Những năm qua, phong trào trồng cây đầu năm ở huyện Yên Mô đã trở thành một phong trào quần chúng rộng rãi, sôi nổi, lan tỏa khắp các khu dân cư. Qua đó, không những làm đẹp cảnh quan môi trường mà còn góp phần quan trọng, thiết thực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh "Vì một Việt Nam xanh", từ năm 2021 đến nay, toàn huyện đã trồng được 535.000 cây xanh các loại. Trong đó riêng năm 2023 trồng 230.000 cây. Năm 2024, huyện Yên Mô tiếp tục phấn đấu trồng thêm 230.000 cây nữa. Trong đó, chủ yếu là cây phân tán, cây bóng mát và cây ăn quả, tạo cảnh quan, môi trường tại các tuyến đường giao thông, các cơ quan, công sở, trường học, khu dân cư, sân thể thao, nhà văn hóa, khu di tích…; trồng cây cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu. Riêng trong ngày đầu tiên phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn, huyện phấn đấu trồng 6.500 cây.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và Nhân dân xã Yên Thành đã tham gia trồng gần 100 cây bàng Đài Loan dọc tuyến đường từ ngã ba chợ Kênh đến Trụ sở Công an xã, nhằm lan tỏa ý nghĩa và tinh thần trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân đối với việc trồng cây xanh, bảo vệ môi trường và phục hồi hệ sinh thái.

* Tại trụ sở làm việc Công an huyện, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Gia Viễn tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ", mở đầu cho nhiệm vụ trồng cây-trồng rừng năm 2024.

Các địa phương đơn vị phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Giáp Thìn
Tại lễ phát động trồng cây đầu xuân năm 2024, huyện Gia Viễn phấn đấu trồng 2.545 cây xanh. Ảnh: Minh Đường

Phát biểu tại lễ phát động, lãnh đạo UBND huyện khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa, truyền thống tốt đẹp của việc trồng cây tạo việc làm, tạo giá trị kinh tế từ lâm nghiệp, đồng thời làm đẹp cảnh quan, bảo vệ môi trường sinh thái, môi trường du lịch bền vững.

Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây do Bác Hồ phát động, hàng năm cứ mỗi độ Xuân về, vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc, ở mọi nơi, mọi nhà, mọi người lại tham gia phong trào trồng cây, trồng rừng.

Phong trào trồng cây nhiều năm qua tại huyện Gia Viễn không những trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống, mà còn mang lại lợi ích to lớn về kinh tế - xã hội, tăng cường khả năng phòng hộ, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai, nâng cao chất lượng môi trường sống, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Sau lễ phát động, các đại biểu và thầy cô, học sinh Trường THCS thị trấn Me trồng cây khuôn viên trụ sở làm việc Công an huyện Gia Viễn.

Được biết, để tạo môi trường trong lành, cảnh quan xanh, sạch, đẹp, ngay từ giai đoạn hoàn thiện, chuẩn bị khánh thành trụ sở làm việc, Công an huyện đã chủ động quy hoạch, vận động cán bộ, chiến sỹ và xã hội hóa trồng 250 cây xanh trong khuôn viên trụ sở Công an huyện với kinh phí hơn 300 triệu đồng, đến nay các cây trồng đều phát triển xanh tốt.

Năm 2024, huyện Gia Viễn phấn đấu trồng 220 nghìn cây phân tán các loại, trong đó, riêng đợt Tết trồng cây đầu xuân này huyện trồng 2.545 cây xanh.

* Tại Nhà văn hóa trung tâm huyện, UBND huyện Nho Quan tổ chức lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Giáp Thìn năm 2024 và hưởng ứng Chương trình trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025.

TRồng cây
Các đồng chí lãnh đạo huyện và các tổ chức đoàn thể tham gia trồng cây tại Quảng trường Nhà văn hóa trung tâm huyện Nho Quan. Ảnh: Trường Giang

Hưởng ứng Chương trình trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động, Nho Quan đã đăng ký trồng 1.510.000 cây. Kết quả trong 3 năm (từ năm 2021 đến hết năm 2023), toàn huyện đã trồng được 820.598 cây xanh phân tán, đạt 94,9% kế hoạch, trong đó chủ yếu là các loại giống cây bản địa, cây lấy gỗ, gắn với bảo tồn nguồn cây quý hiếm của địa phương.

Trong năm 2024, toàn huyện phấn đấu trồng 320.000 cây phân tán các loại. Riêng đợt phát động trồng cây đầu xuân năm nay, huyện phấn đấu trồng 40.000 cây.

TRồng cây
Đợt phát động trồng cây đầu xuân năm nay, huyện Nho Quan phấn đấu trồng 40.000 cây. Ảnh: Trường Giang

Để lễ phát động Tết trồng cây xuân Giáp Thìn năm 2024 có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả, đồng thời hưởng ứng Chương trình trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 đạt hiệu quả cao, huyện Nho Quan đề nghị các cơ quan, ban, ngành của huyện, các cơ quan, đơn vị của Trung ương, của tỉnh đứng chân trên địa bàn huyện, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa và lợi ích của việc trồng cây, trồng rừng, tạo ra phong trào trồng cây đầu xuân sôi nổi, rộng khắp trên phạm vi toàn huyện.

Đi đôi với việc trồng, chăm sóc cây xanh, cần tăng cường công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng; gắn lợi ích kinh tế của việc trồng cây với trách nhiệm của mỗi người dân, nhằm động viên nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.

UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, đôn đốc việc trồng cây trên các tuyến đường, công trình nhà văn hóa, trường học đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức.

Sau lễ phát động, lãnh đạo huyện Nho Quan, các lực lượng Công an, Quân đội, Nhân dân đã trồng hàng cây Kim giao tại khu vực Quảng trường Nhà văn hóa trung tâm huyện.

* Tại trụ sở Công an xã Văn Hải, huyện Kim Sơn tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Các địa phương đơn vị phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Giáp Thìn
Các đồng chí lãnh đạo huyện Kim Sơn tham gia trồng cây tại trụ sở Công an xã Văn Hải nhân Tết trồng cây năm 2024.

Phát động Tết trồng cây xuân Giáp Thìn 2024, lãnh đạo huyện Kim Sơn nhấn mạnh, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân", trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong huyện luôn xác định việc trồng cây xanh là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình xây dựng nông thôn mới của huyện.

Năm 2023, toàn huyện trồng được hơn 90.000 cây phân tán, đạt 100% kế hoạch đề ra; trồng mới 92,6 ha rừng ngập mặn phòng hộ ven biển do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại, góp phần tạo nên cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Năm 2024, huyện Kim Sơn phấn đấu trồng 10.200 cây các loại, trong đó tại lễ phát động trồng 200 cây; còn lại các xã, thị trấn chủ yếu trồng cây xoài, sấu, xà cừ, phi lao…

Sau lễ phát động, lãnh đạo huyện Kim Sơn và các đại biểu, thầy giáo, cô giáo, học sinh Trường THCS Văn Hải đã tham gia trồng cây trong khuôn viên trụ sở Công an xã Văn Hải.

* Trong không khí vui tươi, phấn khởi cùng các địa phương trong tỉnh, UBND huyện Yên Khánh cũng tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Giáp Thìn.

Các địa phương đơn vị phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Giáp Thìn
Các đồng chí lãnh đạo huyện và đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương tham gia trồng cây. Ảnh: Minh Quang

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và nhân dân huyện Yên Khánh luôn xác định việc trồng cây xanh là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao của huyện.

Nhiều địa phương tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa sang trồng cây ăn quả vừa cho thu nhập cao, vừa có sản phẩm xây dựng thương hiệu OCOP. Phong trào xây dựng đường cây, đường hoa do các đoàn thể phụ trách đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong nhân dân, nhiều tuyến đường được trồng và chăm sóc chu đáo, là địa điểm để nhân dân và du khách tham quan, chụp ảnh.

Đến nay, Yên Khánh có 10 xã nông thôn mới, 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 186 thôn xóm kiểu mẫu, 162 vườn mẫu. Năm 2023, toàn huyện trồng hơn 15 nghìn cây xanh.

Năm 2024, huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào trồng cây xanh, đặc biệt chú trọng đến chất lượng cây trồng và sau trồng đảm bảo cây sống và phát triển, phấn đấu tỉ lệ cây xanh nơi công cộng đạt 4m2/người theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu ra quân trồng cây tại Trung tâm Văn hóa huyện.

* Sáng 15/2, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Giáp Thìn 2024. Tới dự có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, Chỉ huy các cơ quan, đơn vị.

TRồng cây
Các đồng chí lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tham gia trồng cây tại thao trường huấn luyện. Ảnh: Hoàng Tâm

Tại lễ phát động, Bộ CHQS tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tích cực tham gia Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh "Vì một Việt Nam xanh", góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường, giảm thiểu biến đổi khí hậu và phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, cải thiện môi trường sinh thái.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị đã ra quân trồng mới được gần 1.000 cây xanh, chủ yếu cây bóng mát, cây ăn quả, cây lấy gỗ trong khu vực thao trường huấn luyện. Cùng với đó, năm nay Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ban CHQS các huyện, thành phố đồng loạt tổ chức phát động và trồng mới 5.000 cây xanh các loại.

Đây là hoạt động được Bộ CHQS tỉnh tổ chức thường niên nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh hiểu rõ hơn về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của Tết trồng cây, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường, doanh trại, khu vực huấn luyện xanh, sạch, đẹp.

* Sáng 15/2, Tỉnh đoàn phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND xã Khánh Thiện (huyện Yên Khánh) tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Giáp Thìn 2024.

Các địa phương đơn vị phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Giáp Thìn
Lãnh đạo Tỉnh đoàn và các đơn vị trồng cây xanh tại xóm Tây Phú, xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh. Ảnh: Thái Học

Thiết thực hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động, trong năm 2023, tuổi trẻ toàn tỉnh đã trồng mới, chăm sóc 255.000 cây xanh các loại, xây dựng 85 bồn hoa, 15 công trình đường hoa thanh niên; huy động trên 25.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia vệ sinh môi trường... Qua các công trình đã giúp các địa phương hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tại chương trình, lãnh đạo Tỉnh đoàn đã kêu gọi tuổi trẻ toàn tỉnh tích cực hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"; phát huy vai trò hạt nhân đi đầu trong phong trào trồng mới, chăm sóc và bảo vệ cây xanh (phấn đấu năm 2024, tuổi trẻ trồng và chăm sóc 260.000 cây xanh); tiếp tục tích cực, chủ động đăng ký thực hiện công trình, phần việc thanh niên liên quan đến trồng cây, bảo vệ môi trường; là những tuyên truyền viên tích cực vận động Nhân dân tham gia hưởng ứng trồng cây, bảo vệ môi trường.

Sau lễ phát động, lãnh đạo Tỉnh đoàn, huyện Yên Khánh và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn đã trồng mới 100 cây dừa cảnh trên tuyến đường đi bộ đê hữu sông Mới, xóm Tây Phú, xã Khánh Thiện. Đồng thời bàn giao công trình Đường cây thanh niên cho cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương, với trị giá công trình khoảng 70 triệu đồng.

Chương trình Tết trồng cây là hoạt động đầu năm mới của tuổi trẻ toàn tỉnh chào mừng kỷ niệm những sự kiện chính trị quan trọng, đồng thời nhằm phát động phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên, thanh, thiếu nhi toàn tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Qua chương trình nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp Nhân dân về vai trò, ý nghĩa của việc trồng, chăm sóc cây xanh, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ tác động của thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu sáng-xanh-sạch-đẹp.

* Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu Xuân Giáp Thìn 2024 và hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh, chiều 15/2, tại phường Ninh Khánh, Công an thành phố Ninh Bình tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Các địa phương đơn vị phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Giáp Thìn
Các đồng chí lãnh đạo thành phố Ninh Bình tham gia trồng cây tại phường Ninh Khánh. Ảnh: Đức Lam

Phát biểu tại lễ phát động, lãnh đạo Công an thành phố đề nghị chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và tham gia tích cực bằng những việc làm thiết thực; đồng thời nâng cao ý thức chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường sinh thái, xây dựng trụ sở cơ quan, đơn vị khang trang, sạch đẹp; góp phần phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, bảo vệ, giữ gìn môi trường sống. Qua đó cùng cả nước chung sức, đồng lòng thực hiện Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Ngay sau buổi lễ, cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Ninh Bình đã tổ chức trồng trên 7.000 cây xanh, gồm cây vàng anh, lát hoa tại khu đất phía đông Quảng trường Đinh Tiên Hoàng đế.

Bạn đang đọc bài viết Ninh Bình: Phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Giáp Thìn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Báo Ninh Bình

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.