Chủ nhật, 28/04/2024 12:45 (GMT+7)

Tỉnh Bắc Ninh phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

MTĐT -  Thứ năm, 15/02/2024 19:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 15-2, các địa phương trong tỉnh Bắc Ninh đồng loạt ra quân hưởng ứng Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Giáp Thìn 2024.

Tại phường Phố Mới, UBND thị xã Quế Võ tổ chức Lễ phát động trồng 250 cây xanh tại đường Trương Định (thuộc Khu Trung tâm Văn hoá thể thao mới của thị xã). Dự Lễ có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đào Quang Khải, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các địa phương phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu trồng cây tại đường Trương Định, phường Phố Mới (thị xã Quế Võ).

Theo kế hoạch, trong dịp Tết trồng cây xuân Giáp Thìn, thị xã Quế Võ trồng mới hơn 4.500 cây xanh các loại nhằm tạo khí thế, phong trào thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu năm.

Năm 2024, thị xã Quế Võ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trồng cây xanh tại các khu đô thị, KCN, cụm công nghiệp, khu dân cư, công viên, khu di tích văn hóa - lịch sử, lề đường giao thông…..lựa chọn loại cây trồng gỗ lớn, lâu năm có lợi ích kinh tế gắn với việc thực hiện chương trình phát triển đô thị, xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu trồng mới 35.000 cây xanh. Đồng thời, tổ chức chăm sóc, bảo vệ tốt diện tích cây đã trồng nhằm phát triển kinh tế gắn với giữ gìn, bảo vệ môi trường sống.

Tại khu “Dự án sân vận động huyện Tiên Du” các đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Thị Vân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lễ phát động Tết trồng cây.

Các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đồng loạt ra quân hưởng ứng Tết trồng cây, trong đó tập trung trồng tại các trung tâm, tuyến phố, trục đường giao thông, khu công nghiệp, trường học; vừa bảo đảm tính hiệu quả lâu dài về mặt kinh tế, vừa phát huy được giá trị về môi trường, cảnh quan. Trong ngày đầu toàn huyện trồng 930 cây, phấn đấu số lượng cây trồng trong đợt phát động từ ngày 15- 2 đến ngày 15-3 là 2530 cây.

Năm 2023, huyện Tiên Du thực hiện tốt nhiệm vụ trồng, chăm sóc, phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng trồng và Đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả, trồng được 36.752 cây đạt 101% kế hoạch, chăm sóc 84,83 ha rừng; trồng rừng bổ sung 15,45 ha, góp phần tích cực bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân. Năm 2024 huyện phấn đấu trồng mới 29.300 cây xanh các loại.

Tại huyện Yên Phong, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ phát động "Tết trồng cây" Xuân Giáp Thìn 2024.

Các địa phương phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang trồng cây tại Hội trường Trung tâm huyện Yên Phong.

Năm 2024, toàn huyện phấn đấu trồng mới khoảng 35.000 cây xanh các loại, tại các trường học, khu công sở, các khu dân cư mới, khu trung tâm văn hóa xã, nhà văn hóa các thôn, các trục đường giao thông, thực hiện Kế hoạch trồng 1,5 triệu cây xanh của tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2025, Đề án trồng một tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đây là phong trào có ý nghĩa thiết thực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển xanh tươi, bền vững, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh. Ngay sau Lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang cùng các đại biểu tham gia trồng cây tại Hội trường trung tâm huyện Yên Phong.

Tại thị xã Thuận Thành, đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng các đại biểu tham gia hưởng ứng Tết trồng cây tại dải cây xanh khu Trung tâm Văn hóa Luy Lâu.

Trong dịp Tết trồng cây, toàn thị xã phấn đấu trồng khoảng 1.000 cây xanh các loại tại khu vực công cộng, khu trung tâm, trường học, các tuyến đường giao thông, khu đô thị... Năm 2024, thị xã Thuận Thành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trồng cây xanh đô thị, khu, cụm công nghiệp, khu dân cư, công viên, khu di tích văn hóa - lịch sử…; lựa chọn cây trồng gỗ lớn, lâu năm, đa mục tiêu, gắn với việc thực hiện chương trình phát triển đô thị, xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; bảo vệ môi trường sinh thái. Thị xã phấn đấu trồng và chăm sóc hiệu quả 35.000 cây xanh.

Tại Trường THCS Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây” Xuân Giáp Thìn 2024. Dự Lễ phát động có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hà Sỹ Tiếp, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Tạ Đăng Đoan, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh.

Ngay sau Lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố Bắc Ninh và các thầy cô giáo, học sinh THCS Nam Sơn tham gia trồng cây tại khuôn viên nhà trường. Theo kế hoạch, năm 2024, thành phố phấn đấu trồng 40.000 cây xanh nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh, mang lại lợi ích to lớn về nhiều mặt trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ cho không khí trong lành, góp phần cải thiện môi trường sống của Nhân dân.

Tại huyện Lương Tài, đồng chí Phùng Đức Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự Lễ phát động Tết trồng cây.

Năm 2023, toàn huyện Lương Tài trồng mới được hơn 43.000 cây xanh các loại. Trong đó: 23.421 cây lấy gỗ, 19.862 cây ăn quả. Phát huy những kết quả đạt được với tinh thần “Mùa xuân là Tết trồng cây”, năm 2024, huyện phấn đấu trồng thêm 46.860 cây xanh các loại, trong đó 23.720 cây lấy gỗ, 23.140 cây ăn quả. Ngay trong ngày đầu phát động, toàn huyện trồng được gần 10.000 cây xanh các loại.

Tại thành phố Từ Sơn, đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự Lễ Phát động trồng cây tại khuôn viên Cây xanh số 1 - Khu Hạ tầng kỹ thuật Nhà ở phường Phù Khê.

Các địa phương phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
Đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và các đại biểu trồng cây tại thành phố Từ Sơn.

Năm 2024, thành phố Từ Sơn dự kiến trồng mới 2.400 cây phân tán và các cây cảnh quan; chăm sóc, bảo vệ 4,4 ha cây cảnh quan và các cây trồng hiện có. Để đạt kế hoạch đề ra, thành phố chỉ đạo UBND các phường trên cơ sở chỉ tiêu được giao, sớm xây dựng và triển khai kế hoạch trồng cây trên địa bàn; có biện pháp quản lý, chăm sóc, bảo vệ, bảo đảm hàng cây trồng có chủ, phát triển tốt, góp phần thực hiện mục tiêu thành phố “Sáng- xanh- sạch- đẹp”. Tại Lễ phát động, các đại biểu đã trồng 60 cây xanh tại khuôn viên Cây xanh số 1 - Khu Hạ tầng kỹ thuật Nhà ở phường Phù Khê.

Tại Trường mầm non Hoàng Đăng Miện (thị trấn Gia Bình), đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự lễ phát động Tết trồng cây xuân Giáp Thìn năm 2024 của huyện Gia Bình.

Trong ngày đầu ra quân, toàn huyện Gia Bình trồng hơn 550 cây các loại tại trụ sở cơ quan, trường học, Trung tâm văn hóa xã, nhà văn hóa các thôn, đường liên thôn, xã, các trang trại, vườn hộ gia đình... góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong quá trình bảo vệ môi trường, xây dựng quê hương xanh, sạch, đẹp. Năm 2024, huyện Gia Bình phấn đấu trồng mới hơn 35.595 cây phân tán, cây cảnh quan các loại.

Ngày 15/2 (tức mùng 6 tháng Giêng âm lịch), Đoàn đại biểu ngành Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024 tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Tân Hồng, thành phố Từ Sơn.

Các địa phương phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
Các đại biểu trồng cây tại đường vào Nghĩa trang liệt sĩ phường Tân Hồng.

Trước anh linh các liệt sĩ, với tấm lòng tôn kính, biết ơn trước những cống hiến, hy sinh lớn lao của các thế hệ đi trước, các đại biểu kính cẩn dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ những người con ưu tú đã không tiếc xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.

Ngành Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng tới quần chúng nhân dân về ý nghĩa, mục đích của Tết trồng cây, về vai trò, tác dụng, lợi ích to lớn, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng. Tập trung trồng cây xanh để xây dựng môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp, an toàn ngay tại cơ quan, đơn vị và nơi làm việc. Tích cực, chủ động thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số chính là việc làm thiết thực nhằm bảo vệ rừng và bảo vệ môi trường.

Sáng 15-2, Bộ CHQS tỉnh phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024. Đại tá Nghiêm Đình Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo.

Các địa phương phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
Bộ CHQS tỉnh tổ chức trồng và chăm sóc cây xanh, cây ăn quả.

Những năm qua, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh, chỉ đạo đẩy mạnh việc trồng, chăm sóc cây xanh, cây bóng mát trong cơ quan, đơn vị, tạo môi trường trong lành, cảnh quan “chính quy, xanh, sạch, đẹp”. Vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm, phong trào Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” luôn được Bộ CHQS tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo nét đẹp văn hóa tinh thần, thu hút sự tham gia đông đảo, tích cực của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ cơ quan Bộ CHQS tỉnh tổ chức trồng, chăm sóc cây trong khuôn viên đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị trực thuộc đồng loạt ra quân trồng mới và chăm sóc hơn 5.300 cây xanh, cây ăn quả các loại.

Tại Khu thực nghiệm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, Trung tâm ứng dụng và dịch vụ Khoa học kĩ thuật (Sở Khoa học và Công nghệ), Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức trồng 200 cây xanh hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024.

Các địa phương phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
Lãnh đạo Đảng uỷ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng các đại biểu tham gia trồng cây.

Đây là hoạt động thiết thực, được Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức thường niên thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu về việc tổ chức Tết trồng cây; góp phần nâng cao nhận thức của mỗi đoàn viên thanh niên về lợi ích to lớn, toàn diện lâu dài và giá trị nhân văn cao đẹp của việc trồng cây; đồng thời góp phần để môi trường thêm xanh, sạch, đẹp, đô thị văn minh hiện đại.

Bạn đang đọc bài viết Tỉnh Bắc Ninh phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Báo Bắc Ninh

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau