Thứ hai, 29/04/2024 03:56 (GMT+7)

Ninh Thuận: Gần 300 tỷ đồng cho hạ tầng giao thông

Đỗ Thuận -  Thứ tư, 27/09/2023 21:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

HĐND tỉnh Ninh Thuận vừa thống nhất mức đầu tư 296 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng thiết yếu.

Theo ông Phạm Văn Hậu – Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận, ngày 26/9/2023, tại kỳ họp HĐND tỉnh thường kỳ, các đại biểu đã biểu quyết và thống nhất thông qua 5 Nghị quyết. Trong đó, trọng tâm nhất là Nghị quyết về đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu tại khu vực trước đây quy hoạch thực hiện dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 tại thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh (H. Thuận Nam) và thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải (H. Ninh Hải).

“Việc ban hành Nghị quyết về đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu tại khu vực trước đây có chủ trương xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 là cần thiết. Nghị quyết này sẽ được gửi về Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính tổng hợp trình Chính phủ báo cáo UBTV Quốc hội xem xét, cho ý kiến trước khi Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn theo Nghị quyết số 93/2023/QH15 của Quốc hội”, ông Hậu thông tin thêm.

Ông Trần Quốc Nam – Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, cho biết, việc đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu tại khu vực trên rất cần thiết, sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu của đề án ổn định sản xuất, đời sống nhân dân và phát triển khu dân cư ở các vùng nói trên.

Cụ thể, 6 dự án thành phần đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu sẽ được triển khai tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam và xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải. Trong đó, tại xã Phước Dinh sẽ thực hiện nâng cấp mở rộng tuyến đường quốc phòng cũ (đường 701); xây dựng mới 3 tuyến kết nối đường 701 với đường ven biển có chiều dài khoảng 2,7 km.

tm-img-alt
Vị trí xã Phước Dinh, nơi quy hoạch Nhà máy điện hạt nhân 2.

Đối với xã Vĩnh Hải sẽ triển khai nâng cấp đường tỉnh lộ 702 cũ; xây dựng mới 3 tuyến đường kết nối trong khu vực sản xuất với chiều dài hơn 3.600 m; xây dựng mới kè chắn sóng và kè chắn lũ ở thôn Thái An, xã Vĩnh Hải với chiều dài trên 2.100 m.

Ngoài ra, ao Bầu Tró sẽ được nâng cấp, xây dựng hệ thống dẫn nước từ suối Hố Quạt về ao Bầu Tró với nhiều hạng mục để phục vụ sản xuất và đời sống của người dân.

Được biết, theo quy hoạch trước đây, dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 có diện tích 440 ha, Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 có diện tích 380 ha, với tổng công suất 4.000 MW, được Quốc hội thông qua năm 2009. Tuy nhiên, đến tháng 11/2016, Quốc hội quyết định dừng dự án.

Đến tháng 7/2023, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành thông báo về việc hủy các thông báo thu hồi đất để bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2; đồng thời triển khai các giải pháp để ổn định sản xuất, đời sống nhân dân ở khu vực này.

Bạn đang đọc bài viết Ninh Thuận: Gần 300 tỷ đồng cho hạ tầng giao thông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.