Thứ bảy, 27/04/2024 16:43 (GMT+7)

NÓNG: Lộ diện 'thủ phạm' gây ra vụ sập cầu Long Kiển

MTĐT -  Thứ hai, 22/01/2018 13:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Liên quan đến sự cố sập cầu Long Kiển, lực lượng chức năng đã tiến hành trục vớt thành công chiếc xe tải gây ra vụ việc.

Sáng nay 22/1, ông Nguyễn Văn Lưu, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè, TP. HCM trao đổi với báo chí cho biết, lực lượng chức năng đã trục vớt chiếc xe ben gây ra vụ sập cầu Long Khiển xảy ra vào tối 19/1.

Chiếc xe được trục vớt vào tối qua. Đến sáng nay, xe tải bị hư hỏng nặng đã được di chuyển lên xà lan, đưa vào bờ thuộc xã Nhơn Đức. Công an đang có mặt để khám nghiệm chiếc xe, điều tra vụ việc.

Đồng thời với việc này, lực lượng chức năng tiếp tục các phương án khắc phục, sửa chữa nhịp cầu sập ở khoang thông thuyền.

Chiếc xe tải gây ra vụ sập cầu đã được trục vớt.

Trước đó, tối 19/1, tài xế Nguyễn Thanh Lâm (30 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) - người điều khiển chiếc xe tải trên đã lái xe quá tải qua cầu Long Kiển, mặc dù đã được cảnh báo trước nhưng Lâm vẫn cố tình cho xe đi qua và dẫn tới sự cố trên.

Thời điểm xảy ra vụ việc, chiếc xe bị rơi xuống song, tài xế Lâm mở cửa thoát được ra ngoài. Cùng lúc đó, có anh Đinh Hoàng Lực (35 tuổi, quê Tiền Giang, ngụ huyện Nhà Bè) chạy xe máy phía sau cũng kịp thời thoát nạn.

Cầu Long Kiển bị gãy một nhịp cầu.

Sau khi sự cố xảy ra, Công an huyện Nhà Bè đã mời tài xế Lâm lên điều tra sự việc. Chiều 20/1, Sở GTVT TP. HCM đã tổ chức họp báo thông tin về sự cố sập cầu.

Giám đốc Sở GTVT TP. HCM cho biết: “Việc thay nhịp cầu mới sẽ được thực hiện khẩn trương, đảm bảo trong Tết Nguyên đán 2018, cầu Long Kiển sẽ được thông xe. Đồng thời, việc thay nhịp cầu mới cũng sẽ đảm bảo thời hạn, ít nhất là đến lúc xây dựng xong cầu mới”.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết NÓNG: Lộ diện 'thủ phạm' gây ra vụ sập cầu Long Kiển. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề