Thứ bảy, 27/04/2024 18:53 (GMT+7)

Sau vụ sập cầu Long Kiển, TP.HCM tổng rà soát toàn bộ cầu yếu

MTĐT -  Thứ bảy, 20/01/2018 19:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Những cầu yếu trên địa bàn TP.HCM sẽ được kiểm tra nhận diện cầu nào đã xuống cấp để có hướng xử lý. Đến năm 2020, toàn bộ những cây cầu không đảm bảo trọng tải an toàn giao thông sẽ được xóa bỏ.

Ngày 20.1, ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết, sau vụ sập cầu Long Kiển (H.Nhà Bè, TP.HCM) đối với các tuyến đường giao thông nếu có cầu, phải khắc phục cầu yếu và đảm bảo đủ tải trọng, tuyệt đối an toàn giao thông.

Một phần đầu chiếc xe tải đã lộ ra khi triều cường rút trên sông Long Kiển (H.Nhà Bè, TP.HCM) chiều 20/1.

Theo ông Cường, đối với cầu trên các tuyến đường mà tải trọng lưu thông đồng bộ thì phải thực hiện đồng bộ. Những cây cầu có tải trọng không đồng bộ trên địa bàn TP hiện nay như: Tân Kỳ Tân Quý, Bà Hom..., Sở cũng đã lên kế hoạch xây dựng mới; đồng thời, phải ra soát lại toàn bộ cầu hiện nay để xác định đâu là cầu yếu cần phải nâng cấp, đến năm 2020 phải xử lý dứt điểm cầu yếu không đồng bộ giao thông trên địa bàn.
Cũng theo Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, sau khi sự cố xảy ra, các đơn vị trực thuộc Sở và các đơn vị chức năng huyện Nhà Bè đã bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng giao thông tại 2 đầu cầu và các giao lộ, đồng thời điều tiết giao thông thủy tại phía thượng lưu và hạ lưu. Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở triển khai ngay các phương án đảm bảo an toàn giao thông và phương án khắc phục sửa chữa, khôi phục nhịp cầu bị sập, phấn đấu thông xe trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

Cầu Long Kiển mới sẽ được xây trong quý 2 năm 2018, dự kiến hoàn thành sau 18 tháng thi công ẢNH: KHẢ HÒA.

Sở GTVT giao Khu Quản lý giao thông đô thị số 4 làm chủ đầu tư dự án xây cầu Long Kiển mới dài 318m (chưa tính phần đường vào cầu), rộng 15m, khổ thông thuyền 5m x 30m, tổng mức đầu tư 557 tỉ đồng. Dự án đã được hoàn tất các thủ tục và chuẩn bị đấu thầu, chờ UBND huyện Nhà Bè bồi thường giải phóng mặt bằng. Dự kiến sẽ khởi công trong quý 2 năm 2018, hoàn thành sau 18 tháng thi công.

Cầu Long Kiển hiện hữu sẽ được dùng để đảm bảo giao thông khi xây dựng cầu mới. Do đó việc khôi phục nhịp cầu bị sập phải đảm bảo sử dụng cho tối thiểu trên 2 năm nữa. Được biết cầu Long Kiển được xây dựng trước năm 1975 với chiều dài 105,6m, bề rộng 3,3m. Kết cấu cầu bằng dàn thép, tải trọng khai thác 3,5 tấn bao gồm cả hàng và xe.
Theo Thanh Niên
Bạn đang đọc bài viết Sau vụ sập cầu Long Kiển, TP.HCM tổng rà soát toàn bộ cầu yếu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề