Thứ hai, 29/04/2024 04:30 (GMT+7)

Nút giao Mỹ Thủy tăng vốn đầu tư thêm 1.600 tỷ đồng

MTĐT -  Thứ sáu, 08/07/2022 19:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

HĐND TP.HCM chấp thuận việc điều chỉnh tăng vốn đầu tư dự án nút giao Mỹ Thủy từ hơn 1.998 tỷ đồng lên hơn 3.622 tỷ đồng.

Ngày 8/7, tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM khóa X, HĐND TP đã thông qua việc tăng vốn dự án nút giao thông Mỹ Thủy và hai cây cầu trên địa bàn TP Thủ Đức là cầu Tăng Long và cầu Ông Nhiêu.

Đại biểu HĐND TP đã chấp thuận việc điều chỉnh tăng vốn đầu tư dự án từ hơn 1.998 tỷ đồng lên hơn 3.622 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án thay đổi từ giai đoạn 2016 -  2021 thành 2015 - 2025.

Dự án được chuyển đổi từ nhóm B thành nhóm A và được tách thành hai thành phần cụ thể, gồm công tác đầu tư xây dựng và bồi thường, giải phóng mặt bằng.

tm-img-alt
Ảnh: Internet

Nút giao Mỹ Thủy đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào khai thác một số hạng mục thuộc giai đoạn 1 như cầu Kỳ Hà 3, một nhánh cầu vượt trên đường vành đai 2, hầm chui rẽ trái từ đường vành đai 2 đi cảng Cát Lái. Các hạng mục còn lại của giai đoạn 1 như đường nhánh phía bờ tả và bờ hữu rạch Mỹ Thủy đang tạm ngưng thi công do vướng mặt bằng.

Đối với giai đoạn 2 như cầu Kỳ Hà 4 và nhánh rẽ phải từ cầu Phú Mỹ đi cảng Cát Lái, cầu vượt rẽ trái từ cảng Cát Lái đi cầu Phú Mỹ hiện chưa phê duyệt thiết kế và triển khai thi công do chưa có mặt bằng.

Về giải phóng mặt bằng, trước đây chi phí giải phóng mặt bằng được thông qua năm 2016 là 504 tỷ đồng. Tuy nhiên do chưa thực hiện nên hiện tại giá bồi thường đã biến động và không còn phù hợp.

Theo UBND TP.HCM, lý do tăng vốn đầu tư xuất phát từ việc dự án chậm tiến độ vì ảnh hưởng của công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng. Số vốn được bổ sung nhằm phục vụ công tác GPMB diễn ra thuận lơi, nhanh chóng hơn. Đồng thời, dự án được kéo dài để sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn 2021- 2025.

Dự án nút giao thông Mỹ Thủy được Sở GTVT TP.HCM phê duyệt vào năm 2015. Giai đoạn 1 dự án đầu tư nút giao thông Mỹ Thủy theo dạng nút giao khác mức với tổng mức đầu tư 837 tỉ đồng, khởi công vào tháng 6/2016.

Đến tháng 2/2020, dự án khởi công giai đoạn 2. Hiện công trình đã hoàn thành, đưa vào nghiệm thu và khai thác một số hạng mục của giai đoạn 1 như cầu Kỳ Hà 3; nhánh cầu vượt trên đường vành đai 2; hầm chui rẽ trái từ vành đai 2 đi Cát Lái; và giai đoạn 2 là cầu Mỹ Thủy 3. Các hạng mục còn lại của giai đoạn 1 là các tuyến đường nhánh phía bờ tả và bờ hữu rạch Mỹ Thủy đang tạm ngừng thi công do vướng giải phóng mặt bằng.

Hạng mục của giai đoạn 2 dự án xây dựng nút giao Mỹ Thủy gồm Kỳ Hà 4, nhánh rẽ phải từ cầu Phú Mỹ đi cảng Cát Lái và cầu vượt rẽ trái từ cảng Cát Lái đi cầu Phú Mỹ chưa phê duyệt thiết kế và triển khai do chưa có mặt bằng.

Minh Anh (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Nút giao Mỹ Thủy tăng vốn đầu tư thêm 1.600 tỷ đồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.