Chủ nhật, 05/05/2024 12:38 (GMT+7)

Ô nhiễm bủa vây di tích lịch sử đình Khoái Lạc ở Quảng Yên

Bình Minh – Mạnh Đức -  Thứ hai, 15/04/2024 14:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Loạt bãi tập kết vật liệu xây dựng (VLXD) tại thôn 2 xã Sông Khoai (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) hoạt động không phép, phát tán bụi bẩn bủa vây di tích lịch sử đình Khoái Lạc, gây bức xúc dư luận.

Theo thông tin từ người dân xã Sông Khoai, thời gian qua, tại thôn 2 trên địa bàn xã tồn tại các bãi VLXD có dấu hiệu lấn chiếm đất nông nghiệp, hoạt động không phép, phát tán bụi bẩn, gây ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường và hoạt động tín ngưỡng tại di tích lịch sử đình Khoái Lạc.

tm-img-alt
Các bãi tập kết VLXD bủa vây di tích lịch sử đình Khoái Lạc ở xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên.

Những ngày đầu tháng 4, PV Môi trường và Đô thị Việt Nam đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận thông tin phản ánh. Hiện trạng quanh khu di tích lịch sử đình Khoái Lạc là loạt bãi VLXD, xưởng đóng gạch hoạt động rầm rộ, đường sá xung quanh bị phủ đầy đất cát, bụi bẩn.

Đáng nói, các bãi VLXD này nằm ngay trong khu dân cư đông đúc, bủa vây đình Khoái Lạc. Tại đây được tập kết xỉ than, vôi bột, cát, đá mạt,… chất thành các đống cao vút  nhưng không được che chắn. Mỗi khi trời nắng, gió sẽ cuốn đầy bụi cát vào nhà dân và khu đình. Trời mưa thì nước mưa sẽ cuốn theo vật liệu chảy xuống ruộng, tràn ra đường gây ảnh hưởng rất xấu đến môi trường.

tm-img-alt
Những tuyến đường thôn, xã nhỏ hẹp luôn phải “oằn mình” cõng đoàn xe tải chở vật liệu phục vụ sản xuất tại các bãi VLXD, khiến hạ tầng giao thông bị ảnh hưởng nặng nề

Trong số các bãi tập kết VLXD này, có bãi còn được đầu tư cả hệ thống máy móc thiết bị để sàng rửa cát và vật liệu khác, điều này khiến nguy cơ nước thải sẽ chảy thẳng ra các ruộng lúa, khu trồng rau màu xung quanh.

Ngoài ra, theo hình ảnh ghi nhận của PV, ngay cạnh các bãi VLXD này, một diện tích lớn đất trồng hoa màu của người dân đang bị các máy xúc, xe tải khai thác vận chuyển đi tiêu thụ, gây nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản là rất lớn.

tm-img-alt
Cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên cần xác minh làm rõ dấu hiệu “hô biến” đất nông nghiệp thành bãi tập kết VLXD, hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường.

Ông N.V.H - người dân sống gần bãi VLXD bức xúc, tôi không hiểu sao chính quyền vẫn "tạo điều kiện" cho các bãi VLXD, xưởng đóng gạch này tồn tại ngay sát nhà dân, đặc biệt ngay cạnh chốn tâm linh là di tích lịch sử đình Khoái Lạc như vậy. Họ có dấu hiệu biến đất nông nghiệp thành bãi VLXD mà không bị chính quyền kiểm tra, xử lý. Hàng ngày tại những tuyến đường thôn, xã nhỏ hẹp nhưng luôn phải “oằn mình” cõng đoàn xe tải chở vật liệu phục vụ sản xuất tại các bãi VLXD, khiến nguy cơ mất an toàn giao thông là rất lớn.

Liên quan hoạt động của các bãi tập kết VLXD trên, trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Tặng - Chủ tịch UBND xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, cho biết chỗ đó (các bãi tập kết VLXD – PV) trước đây xã có kết hợp với Đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường thị xã Quảng Yên kiểm tra, xử phạt và họ dừng hoạt động rồi.

Tuy nhiên, khi PV cung cấp thông tin các bãi tập kết VLXD này hoạt động rầm rộ, ông Nguyễn Đức Tặng cho biết sẽ cho anh em kiểm tra lại.

tm-img-alt
Một diện tích lớn đất trồng hoa màu của người dân bị các đối tượng tổ chức khai thác, vận chuyển đi tiêu thụ, gây thất thoát tài nguyên khoáng sản trên địa bàn xã Sông Khoai.

Thông tin về tình trạng khai thác, vận chuyển trái phép đất màu trên địa bàn đi tiêu thụ, người đứng đầu chính quyền xã Sông Khoai nói, về việc này thì Công an xã và Công an thị xã Quảng Yên đang phối hợp kiểm tra hồ sơ pháp lý. Đội múc đất đó của Công ty CP đô thị Amata.

Để đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo môi trường sống trong lành cho người dân địa phương, đặc biệt là giữ gìn cảnh quan môi trường, an toàn công trình di tích lịch sử đình Khoái Lạc, chúng tôi kính đề nghị UBND thị xã Quảng Yên cần chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban chức năng cần kiểm tra, ngăn chặn hoạt động trái phép của các bãi tập kết VLXD tại thôn 2 xã Sông Khoai. Đồng thời xử lý nghiêm hành vi hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Bạn đang đọc bài viết Ô nhiễm bủa vây di tích lịch sử đình Khoái Lạc ở Quảng Yên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Ưu tiên nguồn nước sẵn có ở các sông, hồ
Hiện nay, Đồng Nai đã ban hành nhiều đề án, kế hoạch, chương trình hành động để bảo vệ nguồn tài nguyên, mở rộng nguồn nước và phát triển mạng lưới nước mặt nhằm hạn chế tối đa khai thác nước dưới đất

Tin mới