Thứ bảy, 27/04/2024 15:55 (GMT+7)

Ông Nguyễn Hoài Anh làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Tuấn Anh -  Thứ sáu, 29/03/2024 16:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 29-3, tại Hội nghị Tỉnh ủy Bình Thuận mở rộng, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì lễ công bố quyết định về công tác cán bộ.

tm-img-alt
Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định cho Tân Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh

Trước đó, ngày 20/3, Bộ Chính trị đã phân công ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận nhận nhiệm vụ phụ trách, điều hành công việc, hoạt động của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy. 

Ngày 26/3, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận bầu ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 với 45 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 100% tỉnh ủy viên có mặt dự hội nghị.

Ông Nguyễn Hoài Anh, 47 tuổi, quê huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, hiện là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND Bình Thuận nhiệm kỳ 2016-2021. Ông sinh ra tại Ninh Thuận, sau đó học tập và trưởng thành tại Bình Thuận.

Ông Nguyễn Hoài Anh có trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Kiến trúc sư, cử nhân Anh văn.

Trước khi làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, ông Hoài Anh từng làm Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận; Bí thư huyện ủy Tuy Phong; Phó ban Nội chính Tỉnh ủy; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận. 

Trước đó, ngày 15/3, Bộ Chính trị điều động ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-2025; phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025.

Bạn đang đọc bài viết Ông Nguyễn Hoài Anh làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề