Chủ nhật, 28/04/2024 15:18 (GMT+7)

Ông Thái Thanh Quý giữ chức vụ Chủ tịch tỉnh Nghệ An

NGUYỄN THƯỞNG -  Thứ hai, 01/10/2018 15:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau khi được HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An với số phiếu tuyệt đối 86/86, ông Thái Thanh Quý (sinh năm 1976) khẳng định sẽ dành công sức, nỗ lực cao nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sáng 1/10, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 khai mạc kỳ họp thứ 7 thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đã công bố quyết định về việc Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1/10/2018. Tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đối với ông Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Kết quả, ông Thái Thanh Quý được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với số phiếu tuyệt đối 86/86 phiếu bầu.

Ông Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, tặng hoa chúc mừng ông Thái Thanh Quý.

Trước đó, Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã họp thống nhất, giới thiệu ông Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An vào chức danh Chủ tịch UBND tỉnh. Ông Quý được Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đánh giá là cán bộ trẻ, có năng lực.

Tân chủ tịch UBND tỉnh sinh năm 1976, quê quán xã Long Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An trình độ chuyện môn thạc sĩ kinh tế, trình độ chính trị cao cấp.

Ông Thái Thanh Quý phát biểu trước HĐND sau khi được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại buổi họp, ông Thái Thanh Quý cho biết: “Đây là vinh dự lớn lao nhưng cũng đặt lên vai tôi trách nhiệm nặng nề. Sự ủng hộ của các đồng chí và nhân dân là động lực để tôi hoàn thành nhiệm vụ trong chặng đường sắp tới”.

Ông Thái Thanh Quý hứa sẽ nỗ lực phấn đấu trong công tác, đáp ứng sự tín nhiệm của các đại biểu và nỗ lực để gìn giữ sự đoàn kết, nhất trí, phát huy dân chủ, quyết liệt trong thực thi nhiệm vụ, lấy dân làm gốc, tiếp tục đổi mới, xây dựng hệ thống chính quyền vững mạnh, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Bạn đang đọc bài viết Ông Thái Thanh Quý giữ chức vụ Chủ tịch tỉnh Nghệ An. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.