Thứ hai, 29/04/2024 03:38 (GMT+7)

Pháp: Ngành giao thông công cộng sẵn sàng cho Thế vận hội mùa Hè 2024

MTĐT -  Thứ năm, 25/01/2024 09:53 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Pháp đang gấp rút chuẩn bị mạng lưới giao thông công cộng cũng như nâng cao khả năng phục vụ của ngành trong dịp diễn ra Thế vận hội Olympic mùa Hè tại thủ đô Paris và các vùng lân cận.

Ngày 24/1, Công ty Vận tải Công cộng Paris (RATP) của Pháp lên kế hoạch tuyển dụng thêm khoảng 5.000 người trong năm 2024 nhằm nâng cao khả năng phục vụ của ngành, đặc biệt trong dịp diễn ra Thế vận hội Olympic mùa Hè tại thủ đô Paris và các vùng lân cận.

Giám đốc điều hành RATP Jean Castex cho biết ước tính có thêm khoảng 600.000 - 800.000 lượt hành khách sử dụng phương tiện công cộng trong thời gian diễn ra sự kiện thể thao.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ (Nguồn: IT)

Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển gia tăng, RATP sẽ tuyển trước Thế vận hội 600 trong tổng số 900 đại lý khai thác vận hành ga tàu điện ngầm được dự kiến cho cả năm 2024. Công ty sẽ tuyển mới 120 tài xế và luân chuyển 200 nhân viên công ty vào vị trí lái tàu điện ngầm.

Bên cạnh đó, RATP cũng dự kiến thuê thêm 1.350 tài xế xe buýt, song chưa rõ số người có thể kịp tham gia phục vụ Thế vận hội.

Ngành giao thông công cộng Paris đã nhiều lần bị dư luận chỉ trích về công tác chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic 2024, dự kiến diễn ra từ 26/7 - 11/8 tới. Vào đầu tháng 1 này, cơ quan quản lý giao thông khu vực Paris IDFM đã cảnh báo một số tuyến tàu điện ngầm không đạt yêu cầu về dịch vụ.

Hải Đăng (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Pháp: Ngành giao thông công cộng sẵn sàng cho Thế vận hội mùa Hè 2024. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.