Thứ ba, 30/04/2024 05:38 (GMT+7)

Phát động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Giờ Trái đất 2024

Ngọc Anh -  Thứ bảy, 23/03/2024 10:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 22/3 tại Tổng cục Khí tượng Thủy văn diễn ra Lễ phát động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024.

Tham dự Lễ phát động có ông Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam; ông Văn Ngọc Thịnh, Giám đốc Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên WWF Việt Nam; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT; đại diện các tổ chức quốc tế, phi Chính phủ, Đại sứ quán các nước tại Việt Nam; đại diện các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; đại diện lãnh đạo Sở TN&MT các tỉnh, thành phố và đông đảo các cơ quan thông tấn báo chí.

tm-img-alt
Quang cảnh lễ phát động

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ lễ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành cho biết, trong bối cảnh dân số toàn cầu gia tăng, đô thị hóa và suy thoái môi trường, biến đổi khí hậu đã trở thành những tác nhân hàng đầu gây ra sự thiếu hụt về lương thực, làm mất cân bằng hệ sinh thái, suy giảm đa dạng sinh học, cạn kiệt tài nguyên, trong đó có nguồn tài nguyên nước.

Chủ đề của Ngày Nước thế giới năm nay “Nước cho hòa bình”, Ngày Khí tượng thế giới “Khí tượng thủy văn tiên phong ứng phó biến đổi khí hậu” và Chiến dịch giờ Trái đất năm 2024 “Giảm dấu chân Carbon – Hướng tới Net Zero” có sự gắn kết chặt chẽ, qua đó kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng nhằm tăng cường các giải pháp, xây dựng các kế hoạch, chiến lược, hành động vì khí hậu.

Trong đó, tập trung vào tầm quan trọng của tài nguyên nước đối với sự ổn định và thịnh vượng của thế giới, tăng cường năng lực và chất lượng cảnh báo, dự báo khí tượng thủy văn, lan tỏa sử dụng tiết kiệm năng lượng cho tương lai bền vững của hành tinh và nhân loại trong hành trình hướng tới NetZero.

Hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024, thay mặt lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Lê Công Thành trân trọng đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan đoàn thể ở Trung ương, chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có những hành động thiết thực, chung tay hành động vì khí hậu, hướng tới một nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tạo sức lan tỏa lớn trong toàn xã hội vì tương lai bền vững.

Một số nội dung cụ thể được Thứ trưởng Lê Công Thành nêu như rà soát, cập nhật, thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thể chế hóa và nội luật hóa những nội dung điều ước, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

Thứ trưởng kêu gọi sự quan tâm của các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo cộng đồng về thực hiện lối sống xanh, lành mạnh, nâng cao ý thức trách nhiệm người dân, cộng đồng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, nói không với việc tiêu thụ, sử dụng động vật hoang dã trái phép.

Bên cạnh đó huy động nguồn lực đầu tư, xây dựng và bàn giao các công trình, dự án thuộc lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu; tăng cường các giải pháp xanh, các dự án năng lượng tái tạo đối với các vấn đề toàn cầu về khí hậu, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, đa dạng sinh học và sinh kế người dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Văn Ngọc Thịnh, Trưởng đại diện Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam chia sẻ, chúng ta đều đang phải chứng kiến những hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, khô hạn kéo dài, lũ lụt với cường độ, tần suất ngày một lớn, các cuộc khủng hoảng liên quan đến nguồn tài nguồn nước ngày một trầm trọng hơn ở khắp mọi nơi.

Nhân dịp này, WWF mong muốn Việt Nam tiếp tục vai trò tiên phong trong các nỗ lực và sáng kiến toàn cầu và khu vực về bảo tồn nguồn nước, ví dụ như Chương trình Thử thách Nước là sáng kiến được phát động tại Hội nghị nước Toàn cầu của LHQ năm 2023 với mục tiêu đảm bảo phục hồi 300.000 km sông và 350 triệu ha đất ngập nước đã bị suy thoái vào năm 2030, bảo vệ tính nguyên vẹn và các dịch vụ của hệ sinh thái nước ngọt.

Ông Thịnh bày tỏ hy vọng và tin tưởng về sự cam kết và đồng lòng của tất cả mọi người sẽ mang lại những kết quả thiết thực trong các nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính và giải quyết các vấn đề về nước, hướng đến một tương lai tươi sáng và bền vững.

Bạn đang đọc bài viết Phát động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Giờ Trái đất 2024. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Hàng tấn cá chết bất thường trên sông Mã
Từ ngày 19/3 đến 28/4, trên địa bàn các xã Thiết Kế, Thiết Ống, Ban Công, Ái Thượng và thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước(Thanh Hóa) xuất hiện hàng tấn cá lồng nuôi chết bất thường có hàng chục trên sông Mã khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...