Chủ nhật, 28/04/2024 00:20 (GMT+7)

Phát triển du lịch xanh – bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử nhưng vẫn đảm bảo môi trường

MTĐT -  Thứ năm, 24/02/2022 15:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”, kỳ vọng là cú hích cho ngành du lịch phục hồi trong thời gian tới. Đó là khẳng định của lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, UBND tỉnh Quảng Nam tại buổi họp báo ngày 23/2.

Theo báo cáo từ Tổng cục Du lịch, sau 2 năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, năm 2022, ngành du lịch Việt Nam đang có những dấu hiệu khởi sắc, khi nhiều địa phương đẩy mạnh thu hút khách.

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Đoàn Văn Việt nêu rõ, phát huy những thành công bước đầu, ngành du lịch đặt mục tiêu trong năm 2022 phấn đấu đón 65 triệu lượt khách, trong đó khoảng 5 triệu lượt khách quốc tế, 60 triệu lượt khách nội địa; Tổng thu từ khách du lịch đạt 400.000 tỷ đồng.

Toàn cảnh buổi họp báo ngày 23/2
Toàn cảnh buổi họp báo ngày 23/2

Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam Nguyễn Thanh Hồng chia sẻ về những hoạt động thu hút du khách trong Năm du lịch quốc gia 2022. Với chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”, Bộ VH-TT&DL cùng các bộ, ban, ngành Trung ương sẽ tổ chức 10 hoạt động mang tầm quốc gia, với điểm nhấn là lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022 tổ chức tại đảo Ký ức Hội An (TP Hội An) ngày 25/3; Lễ bế mạc và chào đón năm mới 2023 tổ chức tại khu vui chơi VinWonder Nam Hội An (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) vào cuối tháng 12/2022.

Trong năm 2022, tỉnh Quảng Nam tổ chức 62 sự kiện, hoạt động đặc sắc, hấp dẫn theo 6 chương trình gồm: Du xuân đất Quảng; Du lịch sông nước, nông nghiệp và sản phẩm OCOP; Du lịch Chu Lai điểm hẹn; Du lịch văn hóa các dân tộc và đường Hồ Chí Minh huyền thoại; Du lịch Quảng Nam - Cảm xúc mùa hè và Du lịch - Sắc màu Di sản. Cùng với đó 40 tỉnh, thành trực thuộc Trung ương tổ chức 120 sự kiện hưởng ứng Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022.

Để tổ chức thành công Năm du lịch quốc gia 2022, các chuyên gia cho rằng, muốn thu hút lại khách du lịch trong nước và quốc tế, tỉnh Quảng Nam cần triển khai hoạt động du lịch mang tính thực chất, đảm bảo an toàn, chống dịch Covid-19.

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân cho biết, từ nay đến hết năm 2022 ngành du lịch Quảng Nam đẩy mạnh phát triển loại hình du lịch xanh theo hướng khai thác du lịch nông nghiệp, nông thôn, miền núi, làng nghề với nhiều cảnh quan tự nhiên hoang sơ, hấp dẫn, tính đa dạng sinh học cao và các giá trị văn hóa bản địa độc đáo. Cụ thể như: Khu Bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, các làng du lịch cộng đồng Bhơ Hôồng, Đhờ Rôồng (Đông Giang), làng dệt thổ cẩm Zara (Nam Giang).

“Du lịch xanh sẽ là giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị về văn hóa, lịch sử, văn hóa cộng đồng, cảnh quan thiên nhiên, đóng góp quan trọng cho sự phát triển du lịch của tỉnh Quảng Nam bền vững nhưng vẫn bảo vệ môi trường”- ông Trần Văn Tân thông tin.

Để hướng tới là "trung tâm du lịch xanh của cả nước", tỉnh Quảng Nam đã ban hành bộ tiêu chí du lịch xanh cho các đơn vị lữ hành, lưu trú, nhà hàng, điểm đến... Đồng thời xây dựng các sản phẩm du lịch xanh phục vụ khách như tham quan điểm đến xanh, giới thiệu quà lưu niệm tái chế từ rác thải...

Họp báo cũng có nhiều ý kiến lo ngại về việc năm 2021 tỉnh Ninh Bình đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia 2021 nhưng nhiều sự kiện bị hoãn, hủy do dịch Covid-19, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cho hay, nếu như những tháng đầu năm 2021 độ tiêm phủ vaccine Covid-19 còn thấp khiến nhiều hoạt động của Năm du lịch quốc gia 2021 phải hoãn, hủy, nhưng hiện 59/63 tỉnh, thành tỷ lệ tiêm mũi 2 trên 90%, cả nước đã trở lại hoạt động bình thường trong tình hình mới nên Quảng Nam có điều kiện thuận lợi đón du khách.

Hơn nữa, vào quý IV năm 2021, khi bắt đầu thí điểm đón khách nội địa và quốc tế, Quảng Nam đã thực hiện tốt các phương án đảm bảo công tác dịch bệnh, đặc biệt với 3 chuyến charter đón khách quốc tế. Hiện tỉnh đã thành lập 3 tiểu ban, trong đó có Tiểu ban An ninh trật tự và Y tế. Tiểu ban này đang chuẩn bị ban hành các nội dung liên quan đến đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và đặc biệt về y tế trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Mai Thảo (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Phát triển du lịch xanh – bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử nhưng vẫn đảm bảo môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề