Thứ bảy, 27/04/2024 21:06 (GMT+7)

Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình thăm, chúc tết gia đình chính sách

Cảnh Dương -  Thứ bảy, 27/01/2024 21:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 27/01, ông Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, tặng quà, chúc tết các gia đình chính sách và một số cán bộ nguyên lãnh đạo tỉnh tại tp. Đồng Hới và huyện Quảng Ninh.

tm-img-alt

Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu thăm hỏi, chúc Tết gia đình ông Nguyễn Tư Thoan.

Cùng đi có ông Nguyễn Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và huyện Quảng Ninh. 

Tại TP. Đồng Hới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà Tết gia đình ông Nguyễn Tư Thoan, nguyên Bí thư Tỉnh ủy và ông Lê Công Minh, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

tm-img-alt

Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu tặng quà Tết ông Lê Công Minh.

Trong quá trình đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Trần Hải Châu đánh giá cao những cống hiến quan trọng của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh cho sự nghiệp phát triển, đổi mới của quê hương Quảng Bình.

Ông trần Hải Châu ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe các cán bộ nguyên lãnh đạo tỉnh và các thành viên trong gia đình. Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục nêu gương sáng trên mọi lĩnh vực, giáo dục con cháu nỗ lực kế thừa truyền thống gia đình, luôn đồng hành, có những ý kiến đóng góp, tham mưu tích cực để cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng ở địa phương.

tm-img-alt

Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu thăm hỏi sức khỏe và tặng quà Tết ông Hoàng Hữu Tiến.

Ông Trần Hải Châu trân trọng gửi đến các cán bộ nguyên lãnh đạo tỉnh cùng gia đình lời chúc sức khỏe, đón năm mới Giáp Thìn đầm ấm, an khang và hạnh phúc. 

tm-img-alt

Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu thăm hỏi, chúc Tết gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang Lê Hữu Trạc.

Tại huyện Quảng Ninh, đoàn công tác đã đến thăm, động viên và tặng quà Tết ông Hoàng Hữu Tiến, bị nhiễm chất độc hóa học (ở xã Vĩnh Ninh) và ông Lê Hữu Trạc, Anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh ¼ (ở xã Xuân Ninh).

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu đã thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống của đối tượng chính sách và thành viên trong gia đình.

Ghi nhận những hy sinh, đóng góp quý báu của các đối tượng chính sách trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng quê hương. Ông Trần Hải Châu mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên các thế hệ con cháu nỗ lực học tập, rèn luyện, xứng đáng với những tấm gương anh dũng hy sinh của các thế hệ cha anh. 

tm-img-alt

Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu tặng quà Tết Trung tâm phục hồi chức năng trẻ em khuyết tật, trẻ nạn nhân chất độc da cam Hiền Ninh.

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Tết Trung tâm phục hồi chức năng trẻ em khuyết tật, trẻ nạn nhân chất độc da cam Hiền Ninh (Quảng Ninh).

Tại đây, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hải Châu đánh giá cao sự nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn của cán bộ trung tâm để thực hiện hiệu quả công tác phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam thời gian qua.

Gửi lời chia sẻ, động viên trẻ khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, luôn đồng hành cùng trung tâm để giúp các cháu phục hồi chức năng nhanh, sớm hòa nhập với cộng đồng.

Ngoài ra, ông Châu cũng lưu ý chính quyền địa phương, các cấp, ngành liên quan cần quan tâm, hỗ trợ về cơ sở vật chất, kinh phí để trung tâm tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các cháu. 

Bạn đang đọc bài viết Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình thăm, chúc tết gia đình chính sách. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề