Chủ nhật, 28/04/2024 05:17 (GMT+7)

Phú Quốc lọt top những hòn đảo được yêu thích nhất châu Á

Thanh Hạ -  Thứ năm, 13/10/2022 11:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Phú Quốc - hòn đảo lớn nhất Việt Nam ngoài khơi tỉnh Kiên Giang, đã được bình chọn là hòn đảo thứ 6 trong số 10 hòn đảo nghỉ dưỡng được yêu thích nhất châu Á.

tm-img-alt
Phú Quốc nằm trong 10 hòn đảo được yêu thích nhất châu Á. Nguồn: internet

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL) chia sẻ thông tin, tạp chí nổi tiếng Condé Nast Traveler của Mỹ vừa công bố danh sách giải thưởng Readers Choice Awards lần thứ 35.

Với số điểm bình chọn là 89,77 điểm, Thiên đường du lịch Phú Quốc được xếp ở vị trí thứ 6 trong danh sách 10 hòn đảo được yêu thích nhất châu Á năm 2022.

Bên cạnh Phú Quốc, Condé Nast Traveler cũng đã công bố 9 hòn đảo khác được yêu thích nhất gồm có: Boracay và Palawan (Philippines); Bali (Indonesia); Koh Samui, Phuket và quần đảo Phi Phi (Thái Lan); Langkawi (Malaysia); Sri Lanka; quần đảo Okinawa và Ryuku (Nhật Bản).

Được mệnh danh là thiên đường nghỉ dưỡng, Phú Quốc hiện là một trong những hòn đảo thu hút khách du lịch bậc nhất ở Việt Nam. Không chỉ là hòn đảo có diện tích lớn nhất của cả nước, đảo Ngọc Phú Quốc còn nổi tiếng bởi những bãi biển cát trắng, làn nước trong xanh cùng vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng.

Đến với Phú Quốc, du khách có thể khám phá bãi Rạch Vẹm, Bãi Dài, Hòn Một, hay ghé thăm Dinh Cậu, vườn quốc gia Phú Quốc, làng chài Hàm Ninh…

Một trong những lý do khác mà hòn đảo xinh đẹp này đặc biệt được yêu thích chính là nhờ vào ẩm thực với điểm nhấn là hải sản tươi ngon, độc đáo mang hương vị của biển cả.

Phú Quốc thực sự là điểm dừng chân lý tưởng để du khách tận hưởng kỳ nghỉ trong mơ, hít thở không khí trong lành và đắm mình trong làn nước mát lạnh.

Giải thưởng Readers’ Choice Awards 2022 của CN Traveller cho phép độc giả bình chọn ở nhiều hạng mục, bao gồm quốc gia được yêu thích nhất, thành phố tốt nhất, khu nghỉ dưỡng và đảo nghỉ dưỡng, để vinh danh những điểm đến hàng đầu trên thế giới.

Bạn đang đọc bài viết Phú Quốc lọt top những hòn đảo được yêu thích nhất châu Á. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề