Chủ nhật, 28/04/2024 07:02 (GMT+7)

Phú Yên: Khảo sát kiến thức, thái độ, thực hành giảm thiểu rác thải nhựa

Hải Hà -  Thứ sáu, 07/07/2023 18:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 4/7, tại TP Tuy Hòa (Phú Yên)Trung tâm Hỗ trợ phát triển xanh (GreenHub) tổ chức hội thảo tham vấn kết quả khảo sát đầu vào và xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện gói công việc Giảm thiểu rác thải nhựa thông qua thực hành không rác tại Phú Yên.

tm-img-alt
Đại diện GreenHub giới thiệu gói công việc Giảm thiểu rác thải nhựa thông qua thực hành không rác. Ảnh: ANH NGỌC

Tại hội thảo, đại diện Tổ chức Môi trường Thái Bình Dương tại Việt Nam, GreenHub và Sở TN&MT giới thiệu gói công việc giảm thiểu rác thải nhựa thông qua thực hành không rác; đồng thời chia sẻ bài học thành công và kinh nghiệm trong thực hiện kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa và rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 tại Phú Yên.

Đại diện các đơn vị cũng chia sẻ kết quả kiểm toán chất thải trên địa bàn phường 7 (TP Tuy Hòa) và khảo sát kiến thức - thái độ - thực hành giảm thiểu rác thải nhựa, đặc biệt là đồ nhựa dùng một lần; đề xuất kế hoạch hành động của gói công việc Giảm thiểu rác thải nhựa thông qua thực hành không rác; thí điểm triển khai mô hình thực hành không rác; xây dựng các chính sách giảm nhựa phù hợp ở đa dạng đối tượng và cấp độ…

Theo GreenHub, gói công việc giảm thiểu rác thải nhựa thông qua thực hành không rác tại Phú Yên gồm kế hoạch, lộ trình xây dựng và ban hành chính sách hạn chế nhựa dùng một lần cấp địa phương; xây dựng mạng lưới thực hành không rác thải áp dụng các biện pháp giảm thiểu nhựa sử dụng một lần; nhân rộng mô hình không rác thải đến các nhóm đối tượng mục tiêu; xây dựng năng lực cho đối tượng mục tiêu và các cán bộ địa phương…

Bạn đang đọc bài viết Phú Yên: Khảo sát kiến thức, thái độ, thực hành giảm thiểu rác thải nhựa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề