Thứ bảy, 27/04/2024 05:10 (GMT+7)

Quận Phú Nhuận: Đường bẩn thành đường hoa, nắp cống hóa tranh vẽ

MTĐT -  Thứ hai, 22/08/2022 08:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiều bức tường bẩn trên địa bàn quận Phú Nhuận, TP.HCM được quận này sơn sửa lại rồi trồng hoa, cây kiểng để ngăn xả rác và tăng mỹ quan đô thị, tương tự nhiều nắp cống cũng được vẽ tranh, các điểm đen rác thải được chuyển hóa.

Quận Phú Nhuận: Đường bẩn thành đường hoa, nắp cống hóa tranh vẽ - Ảnh 1.
Đường Đặng Văn Sâm trước khi được cải tạo - Ảnh: BẢO THU

Sau thành công của các mô hình "Tuyến đường không rác bịch", "Mang rác lên phường, đừng mang rác ra đường", sáng 21-8, quận Phú Nhuận tiếp tục tổ chức mô hình công trình "Góc phố tôi yêu" theo gợi ý của Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi để tăng mảng xanh, cải thiện môi trường.

Đây là hoạt động hưởng ứng cuộc vận động của Thành ủy với chủ đề "Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch, xanh và thân thiện môi trường".

Trong đó quận sẽ thực hiện vẽ tranh tuyên truyền trên các bức tường cũ, cải tạo các điểm tồn đọng rác thành các công trình bồn hoa hay khu vui chơi sinh hoạt cộng đồng nhằm truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường, tác động mạnh mẽ đến ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng của người dân.

Ông Nguyễn Đông Tùng - chủ tịch UBND quận Phú Nhuận - cho biết sau buổi phát động, quận sẽ tập trung thực hiện công trình "Góc phố tôi yêu" tại tuyến đường Đặng Văn Sâm và công trình tăng cường mảng xanh dọc hành lang an toàn đường sắt đi qua địa bàn quận cùng với 28 công trình chuyển hóa tại địa bàn 13 phường.

Sáng cùng ngày, đoạn đường Đặng Văn Sâm dọc theo công viên Gia Định dài khoảng 100m đã được cạo sơn cũ, sơn mới lại và vẽ tranh tuyên truyền. Đây là con đường trước đây vốn nhếch nhác, thường xuyên bị bỏ rác và phóng uế.

"Dọc đường được trồng một loạt gốc hoa giấy đủ màu sắc. Phía quận hy vọng bằng những nỗ lực này, khi có ý định xả rác hay làm bẩn đoạn đường người dân cũng chùn tay. Quận cũng giao về cho Trường THPT Phú Nhuận gần đó chăm sóc, giữ gìn vệ sinh con đường như hoạt động ngoại khóa cho các em học sinh", ông Phạm Bảo Toàn - trưởng Phòng Tài nguyên môi trường quận này - chia sẻ.

Cũng theo ông Toàn, hàng loạt nắp cống trên đường Trường Sa cũng được quận cho vẽ tranh để ngăn việc xả rác vào hệ thống cống rãnh gây tắc nghẽn thoát nước.

Quận Phú Nhuận: Đường bẩn thành đường hoa, nắp cống hóa tranh vẽ - Ảnh 2.
Nắp cống được vẽ tranh để người dân chùn tay khi có ý định xả rác - Ảnh: BẢO THU
Quận Phú Nhuận: Đường bẩn thành đường hoa, nắp cống hóa tranh vẽ - Ảnh 3.
Ông Nguyễn Đông Tùng - chủ tịch UBND quận Phú Nhuận - tham gia trồng cây làm đẹp đường phố sáng 21-8 - Ảnh: LÊ PHAN
Quận Phú Nhuận: Đường bẩn thành đường hoa, nắp cống hóa tranh vẽ - Ảnh 4.
Đường Đặng Văn Sâm vốn nhếch nhác nay đã được thay áo bằng hàng chục gốc hoa giấy đủ màu sắc - Ảnh: LÊ PHAN
Bạn đang đọc bài viết Quận Phú Nhuận: Đường bẩn thành đường hoa, nắp cống hóa tranh vẽ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo tuoitre.vn

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới