Chủ nhật, 28/04/2024 00:23 (GMT+7)

Quận Phú Nhuận tổ chức thu gom rác cồng kềnh dịp cuối năm

MTĐT -  Chủ nhật, 21/01/2024 16:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND quận Phú Nhuận, TP.HCM tổ chức thu gom rác cồng kềnh, chất thải rắn dịp cuối năm.

Cuối năm, lượng rác thải cồng kềnh tăng cao do người dân có nhu cầu dọn dẹp nhà cửa đón Tết.

Tuy nhiên, thực tế tại một số nơi ở TP.HCM, hiện các đơn vị thu gom rác lại từ chối thu gom các loại rác này vì không phải là rác thải sinh hoạt

Vì lẽ đó mà xuất hiện tình trạng các loại rác cồng kềnh như nệm, tủ, bàn, ghế... bị vứt khắp nơi trên đường phố, vỉa hè, trụ điện, trụ đèn...

Một số hình ảnh rác cồng kềnh vứt bừa bãi:

Quận Phú Nhuận tổ chức thu gom rác cồng kềnh dịp cuối năm
IMG_3505.jpeg
IMG_3507.jpeg
IMG_3506.jpeg

Mới đây, Phòng TN&MT của UBND quận Phú Nhuận thông báo thu gom các loại chất thải rắn trên địa bàn quận.

Hoạt động thu gom diễn ra từ ngày 13-1 đến 27-1 (từ 7 giờ 30 đến 10 giờ).

Địa điểm tiếp nhận gồm:

Phường 1: số 18 Đoàn Thị Điểm

Phường 2 : bên hông số 1 Hoa Phượng

Phường 3: số 3 Thích Quảng Đức

Phường 4: số 744 Nguyễn Kiệm

Phường 5: số 94 Phan Đăng Lưu

Phường 7: chung cư A2 - A3 Phan Xích Long

Phường 8: hẻm 194 Nguyễn Trọng Tuyển

Phường 9: số 331 Đỗ Tấn Phong và phía sau số 14 Đào Duy Anh

Phường 10: số 68 Trương Quốc Dung

Phường 11: số 238 Nguyễn Đình Chính

Phường 13: số 1142 Trường Sa

Phường 15: số 67 - 69 Nguyễn Đình Chính

Phường 17: số 22 Nguyễn Văn Trỗi

IMG_3496.jpeg
Người dân chỉ cần mang đến các địa điểm trên sẽ có cán bộ phường hỗ trợ.

Các chất thải được tiếp nhận bao gồm chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải cồng kềnh; chất thải nguy hại hộ gia đình; chất thải điện tử.

Người dân mang chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế (từ 3kg trở lên) đến các địa điểm tiếp nhận trong đợt thu gom để được thu mua/đổi quà hoặc sử dụng ứng dụng VECA trên điện thoại thông minh để đặt lịch thu mua tại nhà.

Người dân mang chất thải rắn cồng kềnh đến điểm tiếp nhận và chi trả giá dịch vụ theo bảng giá.

Chất thải nguy hại hộ gia đình và chất thải điện tử được thu gom miễn phí tại điểm tiếp nhận.

IMG_3500.jpeg
IMG_3503.jpeg
IMG_3504.jpeg
IMG_3498.jpeg
Người dân mang rác cồng kềnh đến địa điểm thu gom.

Ngoài ra, khi có nhu cầu thải bỏ chất thải rắn ngoài thời gian diễn ra đợt thu gom, người dân liên hệ:

Đối với chất thải cồng kềnh

Người dân liên hệ UBND phường để đăng ký vào đợt thu gom tiếp theo (chi trả giá theo bảng giá dịch vụ thu gom tại điểm tiếp nhận);

Liên hệ đơn vị cung ứng dịch vụ (chi trả giá theo bảng giá dịch vụ thu gom tại nhà): Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Phú Nhuận (091.389.7745 - 090.788.9696); Hợp tác xã Môi trường Phú Nhuận (090.241.2429)

Đối với chất thải điện tử

Người dân mang đến điểm thu hồi Việt Nam Tái Chế tại 22 Nguyễn Văn Trỗi, phường 17 hoặc gọi số 093.388.2205 để được thu gom.

Đối với chất thải nguy hại hộ gia đình

Người dân mang đến địa điểm tiếp nhận tại trụ sở UBND của 13 phường như trên.

Đối với chất thải có khả năng tái chế

Người dân sử dụng ứng dụng VECA để đặt lịch thu mua tại nhà.

IMG_3494.jpeg
Bảng giá dịch vụ tiếp nhận rác cồng kềnh trên địa bàn quận Phú Nhuận.
IMG_3495.jpeg
Bảng giá dịch vụ tiếp nhận rác cồng kềnh trên địa bàn quận Phú Nhuận.
Bạn đang đọc bài viết Quận Phú Nhuận tổ chức thu gom rác cồng kềnh dịp cuối năm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Huỳnh Thơ/plo.vn

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề