Thứ hai, 29/04/2024 07:53 (GMT+7)

Quảng Bình: Thả 19 cá thể động vật hoang dã về với môi trường tự nhiên

Minh Anh -  Thứ hai, 13/11/2023 16:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

19 cá thể được thả, gồm: 6 khỉ cộc, 2 khỉ đuôi lợn, 1 rùa hộp trán vàng miền Bắc, 1 rùa sa nhân, 3 rùa núi viền, 2 mèo rừng, 4 cu li nhỏ.

Ngày 13/11, ông Võ Văn Trí, Phó Giám đốc Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (VQG PN-KB) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm VQG PN-KB tiến hành thả 19 cá thể động hoang dã về môi trường tự nhiên tại VQG PN-KB.

Theo đó, 19 cá thể được thả, gồm: 6 khỉ cộc, 2 khỉ đuôi lợn, 1 rùa hộp trán vàng miền Bắc, 1 rùa sa nhân, 3 rùa núi viền, 2 mèo rừng, 4 cu li nhỏ.

tm-img-alt
Thả cá thể động vật hoang dã về với môi trường tự nhiên.

Các cá thể động vật hoang dã trên là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB, IIB theo quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Trước khi thả về môi trường tự nhiện, Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật đã tiến hành xác nhận tình trạng sức khỏe và kết luận 19 cá thể động vật hoang dã nói trên có sức khỏe bình thường, đủ thời gian cách ly kiểm dịch, đủ điều kiện thả về môi trường tự nhiên.

Ngay sau khi được thả các cá thể động vật đã nhanh chóng thích nghi và hòa nhập với môi trường tự nhiên trong khu vực VQG PN-KB.

Trước đó, Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đã tiếp nhận các cá thể này từ các cơ quan chức năng và từ người dân tự nguyện giao nộp. Sau quá trình cứu hộ, chăm sóc, trung tâm đã tiến hành kiểm tra, đánh giá và kết luận các cá thể nói trên có sức khỏe bình thường, đủ thời gian cách ly kiểm dịch, đủ điều kiện thả về môi trường tự nhiên. Sau khi được thả 19 cá thể động vật nêu trên đã nhanh chóng thích nghi và hòa nhập ngay với môi trường tự nhiên.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng cũng đã cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên nhiều cá thể động vật quý hiếm cần được bảo tồn và phát triển khác.

Đáng kể nhất là vào tháng Tư vừa qua, Trung tâm đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng tiến hành thả 17 cá thể động hoang dã sau khi đã hoàn tất công tác cứu hộ và kiểm dịch về với môi trường tự nhiên.

17 cá thể được thả có: 1 Cầy vòi hương (tên khoa học Paradoxurus hemaphroditus); 1 Cầy vòi mốc (tên khoa học Paguma larvata), 2 Khỉ vàng (tên khoa học Macaca mulatta); 1 Khỉ đuôi lợn (tên khoa học Macaca leonina); 1 Rùa hộp trán vàng Miền trung (tên khoa học Cuora bourreti); 3 Rùa sa nhân (tên khoa học Cuora mouhotii); 3 Rùa Pulkin (tên khoa học Cyciemys puichristriata); 1 Rùa bốn mắt (tên khoa học Sacalia quadirocellata); 1 Dúi mốc (tên khoa học Rhizomys pruinosus); 1 Kỳ đà hoa (tên khoa học Varanus salvator) và 2 Don (tên khoa học Atherurus macrourus).

Bạn đang đọc bài viết Quảng Bình: Thả 19 cá thể động vật hoang dã về với môi trường tự nhiên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.