Thứ hai, 29/04/2024 00:19 (GMT+7)

Quảng Ngãi: Ba ông cháu đuối nước thương tâm khi tắm sông

Song Lam -  Thứ bảy, 17/06/2023 11:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo thông tin từ Lãnh đạo UBND xã Bình Dương (Bình Sơn, Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 3 ông cháu tử vong.

Theo đó, vào tối 16/6, ông Nguyễn Quang Vũ, Chủ tịch UBND xã Bình Dương, huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết lúc 18h cùng ngày, ông N.Đ.B. (69 tuổi) cùng 2 cháu của ông B. là N.Đ.M. (12 tuổi, cháu nội; ngụ thôn Mỹ Huệ 1, xã Bình Dương) và cháu N.H.H. (8 tuổi, cháu ngoại; ngụ xã Bình Phước, Bình Sơn) cùng ra tắm ở sông Dâu – một nhánh nhỏ của sông Trà Bồng.

Đến khoảng 19h cùng ngày, trong lúc chèo ghe trên sông, một người dân địa phương phát hiện 3 ông cháu đuối nước nên báo cho lực lượng chức năng huy động lực lượng tìm kiếm các nạn nhân.

tm-img-alt
Lực lượng chức năng và người dân tổ chức tìm kiếm thi thể ông B. trong đêm.

Một lúc sau đó, 2 cháu nhỏ được tìm thấy và đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn nhưng cả 2 đã tử vong.

Riêng ông B. được tìm thấy sau đó nhưng cũng đã tử vong.

Hiện thi thể cả 3 nạn nhân được được đưa về gia đình để lo hậu sự.

Theo Chủ tịch UBND xã Bình Dương Nguyễn Quang Vũ, gia đình ông B. có hoàn cảnh khó khăn, cháu M. bị câm. Nơi 3 ông cháu xuống tắm cũng thường xuyên có nhiều người dân đến tắm, nhưng đoạn sông này có dòng chảy xiết nên rất nguy hiểm.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không phải giám sát con em, không để các cháu ra sông tắm để phòng tránh đuối nước.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Ngãi: Ba ông cháu đuối nước thương tâm khi tắm sông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.