Chủ nhật, 28/04/2024 07:00 (GMT+7)

Quảng Ngãi: Hoàn thành cẩu trục siêu trường siêu trọng

Minh Trí -  Thứ năm, 26/11/2020 21:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau hơn 14 tháng bắt tay vào sản xuất, sáng 26/11, Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Vina đã hoàn thành đơn hàng cung ứng 6 cẩu bờ STS thuộc dự án Gemalink cho khách hàng Gemadept-CMA CGM.

Đây là loạt cẩu siêu trường siêu trọng với tầm vươn lên đến 70 m và có khả năng bốc dỡ các container hàng hóa trọng tải 65 tấn từ các tàu mẹ cỡ lớn nhất.

Cẩu trục siêu trường siêu trọng được hoàn thành sau thời gian 14 tháng

Được biết, dự án Gemalink được Công ty Doosan Vina ký kết ngày 17/5/2019 với tổng khối lượng hơn 10.200 tấn bao gồm 6 cẩu trục RMQC khổng lồ khi có chiều cao 93 m, dài 150 m, rộng 27 m và nặng hơn 1.700 tấn/chiếc.

“Với thiết kế này, các cẩu trục của chúng tôi có thể vươn xa 70m ra biển và có khả năng nâng cùng lúc 02 container loại 20 feet hoặc hàng rời và hàng dự án trọng tải 65 tấn và 85 tấn từ các tàu mẹ cỡ lớn đến 200.000 DWT” - ông Yoon Young Sang - Trưởng bộ phận Lắp ráp của Nhà máy cẩu trục, cho biết.

Các cẩu trục rời cảng Doosan Vina, chuẩn bị được chuyển giao cho khách hàng

Sau 3 ngày vận chuyển lên tàu và gia cố trên boong, các cẩu trục đã rời cảng Doosan Vina sáng nay và dự kiến cập cảng Gemalink (nằm trong cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) vào ngày 29/11. Sau đó, đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, kỹ thuật viên, giám sát viên của Công ty Doosan Vina và chủ đầu tư kiểm tra cẩu trục về tính năng, vận hành thử nghiệm và chuyển giao kỹ thuật cho khách hàng.

Dự kiến, khi 6 cẩu trục này đồng bộ đi vào vận hành thương mại sẽ đảm bảo công suất bốc dỡ giai đoạn 1 hơn 1,5 triệu TEU/năm của cảng Gemalink.

Việc hoàn thành đơn hàng lớn này là minh chứng cho tay nghề và trình độ kỹ thuật ngày càng cao của đội ngũ công nhân viên Việt Nam, góp phần đưa Công ty Doosan Vina ngày càng phát triển bền vững.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Ngãi: Hoàn thành cẩu trục siêu trường siêu trọng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề