Chủ nhật, 28/04/2024 05:07 (GMT+7)

Quảng Ngãi: Không để người dân thiếu đói do mưa lũ

MTĐT -  Thứ năm, 23/11/2017 11:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng vừa ký Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 về việc phân bổ 1.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương để hỗ trợ cho 19.048 hộ bị ảnh hưởng

Để kịp thời chia sẻ, động viên, giúp người dân vùng ngập lũ sớm ổn định cuộc sống, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng vừa ký Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 về việc phân bổ 1.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương để hỗ trợ cứu đói cho 19.048 hộ bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ đợt này là những hộ gia đình thực sự thiếu đói do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh từ ngày 03/11/2017 đến thời điểm hiện nay. Cụ thể, đối với từng hộ gia đình do UBND các huyện, thành phố quyết định. Mức trợ cấp: 15kg gạo/khẩu/tháng; thời gian trợ cấp 01 tháng.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo khẩn trương phân gạo cho bà con vùng lũ, không để tình trạng người dân thiếu đói do mưa lũ xảy ra trên địa bàn tỉnh

UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình tiếp nhận và giao 1.000 tấn gạo cho UBND các huyện, thành phố chuẩn bị kho, tiếp nhận, bảo quản; đồng thời hướng dẫn các huyện, thành phố về đối tượng, định mức, trình tự thủ tục cấp gạo; đôn đốc việc tổ chức thực hiện đảm bảo đúng đôi tượng, định mức theo quy định.

Việc tổ chức cấp phát gạo cho người dân phải dựa vào tình hình thiếu đói thực tế trong nhân dân, xét chọn đối tượng cứu đói chính xác, tổ chức cấp gạo cứu đói từ nay đến trước ngày 15/12/ 2017, không để tình trạng người dân thiếu đói do mưa lũ xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Nhiều đoàn cứu trợ đã đến chia sẻ cùng bà con vùng ngập lũ thời gian qua

Nhằm sẻ chia, động viên người dân bị ảnh hưởng do bão lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, ngày 22/11, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, phối hợp với Công ty TNHH Nestle Việt Nam đã đến thăm và tặng 200 phần quà, mỗi phần quà gồm sữa, nước uống và 500 ngàn đồng cho các gia đình bị thiệt hại trong đợt lũ lụt do cơn bão số 12 gây ra tại 02 xã Bình Minh và Bình Mỹ huyện Bình Sơn và tặng 300 suất quà, mỗi phần quà gồm sữa và nước uống cho các em học sinh Tiểu học và Mầm non của xã Bình Minh và Bình Mỹ, với tổng trị giá khoảng 250 triệu đồng.

Hai xã Bình Minh và Bình Mỹ là hai xã bị thiệt hại nặng trong đợt lũ lụt vừa qua. Nước lũ đã gây ngập khoảng hơn 2.000 ngôi nhà của người dân tại 2 xã và nhiều thiệt hại khác.
Theo Báo Tài nguyên & Môi trường
Bạn đang đọc bài viết Quảng Ngãi: Không để người dân thiếu đói do mưa lũ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề