Thứ bảy, 27/04/2024 19:07 (GMT+7)

Quảng Ninh tăng cường kiểm soát khống chế bệnh dại

Mạnh Tiến -  Thứ ba, 19/03/2024 16:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các địa phương khẩn trương tập trung nhân lực, vật lực để kiểm soát khống chế bệnh dại trên địa bàn, đặc biệt việc thành lập tổ xử lý chó thả rông, chó chưa tiêm phòng vắc xin, xử lý chủ nuôi nếu cố tình không chấp hành các qu

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 11/01 đến ngày 15/3/2024, tỉnh Quảng Ninh đã phát sinh 05 ổ dịch bệnh dại tại 05 xã, thị trấn/03 huyện, thành phố (Đầm Hà, Hạ Long, Bình Liêu), 27 người phơi nhiễm; đã xử lý tiêu hủy 22 con chó bị bệnh, nghi bệnh.

tm-img-alt

Lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ninh thông tin công tác phòng chống, khoanh vùng, dập dịch, tiêm phòng bệnh dại tại hội nghị thông tin báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức chiều 19/3

Để khoanh vùng, dập dịch bệnh dại, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành kế hoạch khống chế, loại trừ bệnh dại, phòng chống dịch; tổ chức tiêu hủy đàn chó của hộ có dịch và chó, mèo tiếp xúc gần với chó bị bệnh; thành lập tổ cơ động của xã, tổ chức bắt giữ chó thả rông, không đeo rọ mõm, không tiêm phòng; đẩy nhanh tiêm phòng vắc xin cho chó, mèo…

Đến nay, 13/13 địa phương đã ban hành các văn bản triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dại động vật. Kết quả tiêm phòng vắc xin dại, lũy kế đến hết ngày 18/3 là 40.177 con (đạt 38% tổng đàn).

Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ninh tiếp tục báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương khẩn trương tập trung nhân lực, vật lực để kiểm soát khống chế bệnh dại trên địa bàn, đặc biệt việc thành lập tổ xử lý chó thả rông, chó chưa tiêm phòng vắc xin, xử lý chủ nuôi nếu cố tình không chấp hành các quy định. Công tác tiêm phòng vắc xin phải xong trước ngày 30/3/2024, đạt trên 80% tổng đàn để đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch. Các địa phương: Đầm Hà, Hạ Long, Bình Liêu, Ba Chẽ, Hải Hà, Uông Bí đạt 100% tổng đàn. Đồng thời, thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng chống bệnh dại và các bệnh dịch nguy hiểm khác trên đàn gia súc, gia cầm tại các huyện, thị xã, thành phố.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Ninh tăng cường kiểm soát khống chế bệnh dại. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề