Thứ bảy, 27/04/2024 20:48 (GMT+7)

Quảng trường 60 tỷ ở Quảng Ninh nham nhở vết nứt

MTĐT -  Thứ năm, 12/04/2018 09:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nằm ở vị trí trung tâm thành phố Hạ Long, quảng trường 30/10 xuất hiện nhiều chỗ sụt lún, bong gạch.

Quảng trường 30/10 nằm ở vị trí trung tâm của thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đây là nơi diễn ra các hoạt động văn hoá, vui chơi của người dân và là điểm tham quan nổi tiếng của tỉnh này.

Hiện công trình có nhiều hạng mục xuống cấp.

Quảng trường được đưa vào sử dụng cuối năm 2012 với tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng, diện tích trên 35.700 m2 bao gồm các hạng mục sân vườn, bồn hoa cây cảnh, sân hành lễ và giao thông nội bộ. Công trình do Ban quản lý đầu tư các công trình văn hoá thể thao tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư.

Tháng 6/2013, quảng trường 30/10 từng phải dừng hoạt động để duy tu, sửa chữa. Tuy nhiên, sau một thời gian, công trình tiếp tục xuống cấp.

Những miếng đá ốp vỡ nham nhở dưới chân du khách.

Nhiều chỗ đá ốp sụt lún từ 5 đến 7 cm.

Xung quanh quảng trường có nhiều vị trí đá ốp bị vỡ nứt.

“Quảng trường xuống cấp kéo dài khiến nhiều người ra đây tập thể dục bị vấp ngã. Hàng ngày có nhiều khách du lịch nước ngoài đến đây, để quảng trường nham nhở thế này trông rất mất mỹ quan”, ông Khôi (60 tuổi, TP Hạ Long) nói.

Đoạn đường nằm giữa bảo tàng, thư viện tỉnh và quảng trường 30/10 bị sụt lún gần 20cm.

Vết nứt dưới đường kéo dài hàng chục mét.

Cột hàng rào bị bung chân tiềm ẩn nguy hiểm cho người qua lại.

Nhiều cột đèn ở quảng trường bị mất nắp bảo vệ, lộ dây điện bên trong.

Ông Hoàng Quang Hải, Phó chủ tịch UBND TP Hạ Long cho biết, quảng trường 30-10 được Ban quản lý đầu tư các công trình văn hoá thể thao tỉnh bàn giao lại cách đây hai năm và đã hết thời gian bảo hành. “Những vết sụt lún không thể tránh được do đặc thù địa chất ở đây, để sửa chữa thì phải nghiên cứu khảo sát cụ thể. Trước mắt chúng tôi vẫn đảm bảo mọi hoạt động trên quảng trường”, ông Hải nói.

 Theo Vnexpress

Bạn đang đọc bài viết Quảng trường 60 tỷ ở Quảng Ninh nham nhở vết nứt. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề