Chủ nhật, 28/04/2024 01:59 (GMT+7)

Quây rào tôn đường Trần Hưng Đạo trong đêm để thi công ga ngầm S12

Thùy Linh -  Chủ nhật, 30/06/2019 10:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau một tuần rào tạm, đêm ngày 28/6, khoảng 200m đường Trần Hưng Đạo chính thức được quây rào tôn chắc chắn để phục vụ thi công ga ngầm S12 tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội.

Về quá trình thi công, sau khi rào chính thức nhà thầu liên doanh Huyndai và Gella sẽ ngay lập tức cho triển khai các công tác của tường vây. Khi công tác tường vây được hoàn thiện nhà thầu sẽ đào sâu đến 20m để thi công các hạng mục của ga ngầm trong thời gian dự kiến khoảng 1,5 năm. 

Trả lời PV,Mr Kim Do Gyoon, giám đốc nhà thầu liên doanh Huyndai và Gella cho biết: “Với tư cách là đại diện nhà thầu, nhà thầu cam kết là sẽ hoàn thành dự án này với hai tiêu chí. Một là đảm bảo an toàn, hai là đảm bảo các yếu tố liên quan đến vệ sinh và môi trường cũng như tiến độ”.

 Những tấm tôn đã được chuẩn bị sẵn sàng. Đơn vị thi công sẽ chính thức quây rào tôn từ tối ngày 28/6.

Một trong những bước đầu tiên của quá trình rào chắn.

Hàng rào chắn được các công nhân dựng lên nhanh chóng.

Ông Nguyễn Lâm Bình, Phó phòng dự án 1 BQL đường sắt đô thị Hà Nội cho biết, sau một tuần rào thử công trườngđã bổ sung thêm 1 số biển báo, thông tin về công trường thi công vì vậy mà sau một tuần vừa qua được đánh giá là không có sự ùn tắc.

Các biển báo, biển dẫn hướng được lắp thêm đồng thời huy động thêm nhân lực để hướng dẫn các phương tiện, đặc biệt là trong giờ cao điểm

Sau khi rào chắn xong thì sẽ triển khai rà phá bom mìn từ 7-10 ngày, sau đó là đào thăm xác định các công trìnhngầm nổi.

Cảnh sát giao thông, công nhân và các đơn vị liên quan khác sẽ chủ động phân luồng giao thông giúp người dân lưu thông dễ dàng hơn.

Bạn đang đọc bài viết Quây rào tôn đường Trần Hưng Đạo trong đêm để thi công ga ngầm S12. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề