Chủ nhật, 28/04/2024 08:10 (GMT+7)

Rác ở Đa Phước phải xử lý theo công nghệ mới

MTĐT -  Thứ năm, 19/01/2017 08:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

(phapluatmoitruong.vn) - Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa chỉ đạo thời gian tới phải chuyển đổi công nghệ xử lý rác ở bãi rác Đa Phước.

“Với tư cách là một người dân TP.HCM, tôi cũng bức xúc, áy náy, xấu hổ khi môi trường của TP không tốt” - Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa phát biểu như vậy tại Hội nghị tổng kết năm 2016, triển khai công tác năm 2017 của Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM ngày 18-1.

Ông Khoa cho rằng việc này có nguyên nhân khách quan là dân số TP lớn, tăng nhanh, sản xuất gia tăng, phát triển nhưng không có nghĩa là không có cách giải quyết để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm.

Về việc xử lý rác thải, ông Khoa chỉ đạo thời gian tới phải chuyển đổi công nghệ xử lý rác ở bãi rác Đa Phước, phải chuyển ít nhất 2.000 tấn rác (mỗi ngày) của bãi rác này sang công nghệ đốt để giảm chôn lấp.

Hiện tại, bãi rác Đa Phước nhận xử lý khoảng 5.000 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày và xử lý chủ yếu bằng phương pháp chôn lấp.

Ông Khoa cũng chỉ đạo Sở Tài nguyên và môi trường quan tâm hơn đến đội ngũ những người thu gom rác dân lập và xem họ như “người của mình”.

Sở tham mưu cho TP những chính sách hỗ trợ người gom rác dân lập bằng cách hỗ trợ xe chở rác văn minh, sạch sẽ, tiện nghi hơn. Đồng thời, cơ quan chức năng có thể tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người trực tiếp thu gom rác mỗi năm một đến hai lần, trang bị cho họ đồ bảo hộ lao động...

“Hãy xem người thu gom rác dân lập là một lực lượng hỗ trợ ngành môi trường của TP”, ông Khoa đề nghị.

Ông Lê Văn Khoa cũng đặt hàng Sở Tài nguyên và môi trường phải tham mưu những chính sách quản lý nguồn nước ngầm theo hướng giảm sử dụng trên địa bàn TP. Hiện còn khoảng 30% số hộ dân được nối đồng hồ nước nhưng vẫn còn dùng nước ngầm trong sinh hoạt hằng ngày.

Trong khi đó, đến 92% mẫu nước ngầm trên địa bàn TP bị nhiễm bẩn. Năm 2017, ngành tài nguyên phải phấn đấu vận động 100% hộ dân dùng nước sạch.

Hiện nay, TP cung cấp nước sạch (gắn đồng hồ nước) đến 100% hộ dân nhưng số hộ dùng nước sạch chưa đạt như mong muốn.

Theo TTO

Bạn đang đọc bài viết Rác ở Đa Phước phải xử lý theo công nghệ mới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề