Thứ sáu, 26/04/2024 10:25 (GMT+7)

Rang mình dọn rác nơi “tâm dịch” thành phố Vinh

MTĐT -  Thứ hai, 28/06/2021 01:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mùa này, thành phố Vinh, Nghệ An đang ở đợt cao điểm nắng nóng kết hợp gió Lào và thực hiện giãn cách xã hội đã làm đảo lộn cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Vậy nhưng, cứ như mặc định, hàng trăm công nhân vệ sinh môi trường thuộc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An vẫn miệt mài tỏa đi khắp ngõ xóm để thu gom rác thải,…giữ nếp sạch cho phố phường Tp Vinh.

Bởi nếu rác thải ứ đọng chậm chỉ một ngày thôi thì mức độ ô nhiễm môi trường, nguy cơ phát sinh thêm dịch bệnh giữa tiết trời nắng nóng đỉnh điểm lên tới hơn 40 độ C ngoài trời kéo dài sẽ khó lường trước hết được.

Bất kể ngày hay đêm, họ vẫn cần mẫn thực hiện phận sự của mình là đẩy, kéo những chiếc xe chở rác đi từng ngõ, đến từng cổng nhà để thu gom rác thải giữa thời tiết nắng nóng.

Đặc biệt, từ khi thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội toàn bộ 25 phường, xã trên địa bàn Tp Vinh thì việc thu gom rác thải hàng ngày giữa “tâm dịch” COVID -19 càng trở nên vất vả, hiểm nguy.

Giữa “tâm dịch” COVID -19 nhưng những công nhân làm vệ sinh môi trường vẫn phải rang mình giữa “chảo lửa” Tp Vinh với bộ đồ bảo hộ Y tế lại càng trở nên vất vả, mệt nhọc hơn.

Vẫn như hàng ngày, hàng trăm công nhân đi khắp các ngõ hẻm để thu gom rác ở các điểm cách ly, phong tỏa trên địa bàn thành phố. Dù làm công việc nguy hiểm, vất vả và có thể lây lan dịch bệnh COVID -19 bất kỳ lúc nào nhưng công nhân môi trường làm việc trên địa bàn Tp Vinh đến nay vẫn chưa được tiêm ngừa Vaccine COVID -19 để yên tâm làm nhiệm vụ.

Ông Phú Văn Phượng – Giám đốc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An cho biết, mặc dù Tp Vinh đang thực hiện giãn cách xã hội nhưng công việc thu gom rác thải do công nhân đơn vị đảm nhiệm vẫn thực hiện như những ngày thường.

Chỉ khác là đối với các khu cách ly, khu vực phong tỏa Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An sẽ phải bố trí xe chuyên dụng riêng để vận chuyển rác. Tiếp theo là tiến hành phun tiêu độc, khử khuẩn rồi mới vận chuyển rác ra Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên (Nghi Lộc) để tiếp tục khử khuẩn bằng vôi trước khi xử lý tại một ô chôn lấp riêng biệt.

Theo đại diện phòng Tài nguyên và Môi trường Tp Vinh thì ngày bình thường, với lượng rác thải phát sinh trên địa bàn lên tới hàng vài trăm tấn nên công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải của lực lượng này đã khó khăn, vất vả nay thêm dịch bệnh COVID -19 lại càng nguy hiểm hơn. Chính vì vậy, để đường phố Vinh được sạch – đẹp thì không thể thiếu hình bóng của những lao công đang ngày đêm lao vào “tâm dịch” để thu gom rác thải.

Theo Ngọc Thái/ diendandoanhnghiep.vn 

Bạn đang đọc bài viết Rang mình dọn rác nơi “tâm dịch” thành phố Vinh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.