Thứ sáu, 26/04/2024 14:28 (GMT+7)

Sáng 10/5: Cả nước còn hơn 400 ca COVID-19 nặng đang điều trị

Tuệ An -  Thứ ba, 10/05/2022 08:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hiện cả nước chỉ còn hơn 400 ca COVID-19 nặng đang điều trị. Dịch COVID-19 ở nước ta giảm cả 3 tiêu chí, số mắc mới, ca nặng phải điều trị và số tử vong.

Trung bình số ca COVID-19 mới 7 ngày qua chỉ bằng 1/50 giai đoạn cao điểm tháng 3/2022

Theo thông tin của Bộ Y tế ngày 9/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 2.175 ca nhiễm mới đều ở trong nước, giảm gần 100 ca so với ngày trước đó, (có 1.767 ca trong cộng đồng). Đây là ngày có số ca mắc mới thấp nhất kể từ tháng 7/2021.

Tin vui là danh sách các địa phương ghi nhận ca COVID-19 đang thu hẹp dần, hiện chỉ 48 tỉnh, thành phố có F0 mắc mới: Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Thọ, Tuyên Quang, Nghệ An, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Thái Bình, Bắc Kạn, Lào Cai, Quảng Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hà Giang, Quảng Ngãi, Điện Biên, TP. Hồ Chí Minh, Sơn La, Đà Nẵng, Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Nam Định, Hòa Bình, Quảng Trị, Hà Nam, Lai Châu, Thanh Hóa, Cao Bằng, Phú Yên, Quảng Nam, Bình Định, Đồng Tháp, Ninh Bình, Tây Ninh, Bình Phước, Bến Tre, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế, Kiên Giang, Bình Dương, Trà Vinh, Cà Mau, Vĩnh Long, Đồng Nai, Cần Thơ.

Như vậy có 15 tỉnh, thành còn lại không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Trong khi suốt thời gian qua, số F0 mới liên tục ghi nhận tại cả 63 tỉnh, thành phố.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 3.101 ca/ngày, chỉ bằng khoảng 1/50 số ca mắc trung bình của thời điểm tháng 3/2022.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.678.359 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 107.911 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.670.608 ca. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.592.032), TP. Hồ Chí Minh (608.759), Nghệ An (482.736), Bắc Giang (385.845), Bình Dương (383.520).

tm-img-alt
Ảnh: Internet

Hiện cả nước chỉ còn hơn 400 ca COVID-19 nặng đang điều trị

Tổng số người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh ở nước ta là: 9.322.165 ca. Hiện nay đang điều trị, giám sát 1.313.138 trường hợp, trong đó có 449 trường hợp nặng đang điều trị, trong đó: Thở ô xy qua mặt nạ: 371; Thở ô xy dòng cao HFNC: 45; Thở máy không xâm lấn: 4; Thở máy xâm lấn: 27; Thở ECMO: 2.

So với các ngày trước đó, số F0 nặng đã giảm khoảng 30 trường hợp.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 2 ca, trong khi ở thời điểm đầu tháng 3/2022, số ca tử vong trung bình có những ngày lên đến khoảng 100 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.057 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN).

Như vậy có thể thấy dịch bệnh tại nước ta đang giảm cả 3 tiêu chỉ: số ca mắc mới, số F0 nặng đang điều trị và số ca tử vong. Tuy nhiên, trước nguy cơ xuất hiện các biến chủng mới, Bộ Y tế cho biết tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch, sự xuất hiện của các biến chủng mới; thường xuyên trao đổi với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật thông tin, kịp thời, chính xác về các biến chủng.

Bạn đang đọc bài viết Sáng 10/5: Cả nước còn hơn 400 ca COVID-19 nặng đang điều trị. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.