Thứ sáu, 26/04/2024 13:46 (GMT+7)

Sáng 26/8, Hà Nội không ghi nhận ca nhiễm Covid-19

MTĐT -  Thứ năm, 26/08/2021 08:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 18h ngày 25/8 đến 6h sáng 26/8, Hà Nội không ghi nhận thêm ca dương tính với SARS-CoV-2.

Hôm qua 25/8, Sở Y tế Hà Nội công bố tổng cộng 93 ca Covid-19, trong đó có 73 ca phát hiện tại cộng đồng, 20 người đã cách ly tập trung từ trước.

39 bệnh nhân Covid-19 được phát hiện trong ngày 25/8 trú tại các quận, huyện: Thanh Xuân (30), Thanh Trì (3), Đống Đa (1), Đông Anh (1), Hai Bà Trưng (1), Hà Đông (1), Hoài Đức (1), Hoàn Kiếm (1). Trong đó, có 36 ca phát hiện tại cộng đồng và 3 người ở khu cách ly tập trung.

Đáng lưu ý là ổ dịch tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Trong ngày hôm qua, ổ dịch này ghi nhận thêm 28 bệnh nhân Covid-19 tại phường Thanh Xuân Trung và 1 ca ở phường Khương Đình.

Trong 3 ngày từ 23-25/8, ổ dịch tại phường này đã ghi nhận 73 ca Covid-19. Các ca bệnh tập trung chủ yếu tại ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi, liên quan đến một số chợ, siêu thị trên địa bàn phường.

Trong 3 ngày từ 23-25/8, ổ dịch tại phường này đã ghi nhận 73 ca Covid-19. Các ca bệnh tập trung chủ yếu tại ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi. (Ảnh:Internet).

Phần lớn các chùm ca bệnh được tập trung ở khu chật hẹp, giao lưu đi lại nhiều như: Chợ, siêu thị, khu tập thể cũ...; đồng thời, lây nhiễm trong khu phong tỏa với mật độ dân cư cao, quản lý phong tỏa không chặt, vẫn có sự giao lưu; lây chéo trong khu cách ly, lây nhiễm từ khu cách ly ra cộng đồng...

Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho rằng, cần tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt, thời gian tới, cần thực hiện tốt công tác xét nghiệm tại cộng đồng.

Ngoài các hoạt động xét nghiệm thường quy đối với trường hợp ho, sốt; khu phong tỏa; đối tượng truy vết; khu cách ly tập trung, thành phố tập trung lấy mẫu tại các địa bàn, các xã, phường tiếp giáp với các ổ dịch phức tạp; khu tập thể cũ tập trung đông người, chật hẹp (mật độ dân số cao, nhà, ngõ chật hẹp, giao lưu đi lại nhiều).

Cùng với đó, lựa chọn đối tượng nguy cơ cao để lấy mẫu như shipper, người làm dịch vụ vận tải, gồm: Lái xe các loại, người làm việc tại công ty cung ứng hàng hóa thực phẩm, người bán hàng tại chợ, siêu thị... và lựa chọn các khu vực khác theo diễn biến tình hình dịch.

Như vậy, trong đợt dịch thứ tư (27/4 cho đến nay), Hà Nội đã ghi nhận 2.770 bệnh nhân Covid-19, bao gồm 1.389 ca lây nhiễm cộng đồng và 1.345 người tại khu cách ly.

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Sáng 26/8, Hà Nội không ghi nhận ca nhiễm Covid-19. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.